
Quân sự thế giới hôm nay (15/12) có những nội dung sau: Pháp phát triển hệ thống “phóng lạnh” cho khinh hạm FDI; Mỹ tiếp nhận nguyên mẫu xe tăng M1E3 Abrams đầu tiên; Bangladesh mua tiêm kích Eurofighter Typhoon.
Theo Mer et Marine, Tập đoàn Naval Group đang phát triển một hệ thống phóng tên lửa kiểu “phóng lạnh” dành cho khinh hạm FDI, cho phép tăng đáng kể số lượng tên lửa phòng không mà tàu có thể mang theo.
Với giải pháp này, tải trọng tên lửa của FDI có thể tăng từ cấu hình cơ bản 16 quả hiện nay lên tối đa 64 tên lửa, đồng thời mở rộng khả năng tích hợp các loại tên lửa khác nhau như CAMM và CAMM-ER.
Hệ thống “phóng lạnh” do Pháp phát triển được thiết kế nhằm tận dụng các khoang phóng thẳng đứng đã có sẵn trên FDI, qua đó tránh phải cải hoán thân tàu hoặc làm ảnh hưởng đến các khu vực nhiệm vụ khác. Mục tiêu của Naval Group là gia tăng mật độ tên lửa, giảm phụ thuộc vào các hệ thống bệ phóng do nước ngoài sản xuất.
Cách tiếp cận này cho phép FDI linh hoạt hơn trong việc kết hợp các loại tên lửa phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, phù hợp với nhu cầu tác chiến khác nhau.

Với hệ thống "phóng lạnh" mới, FDI dự kiến có thể sở hữu những năng lực thường chỉ thấy trên các tàu khu trục lớn hơn nhiều. Ảnh: Hải quân Pháp
Ngay từ giai đoạn thiết kế, boong trước của FDI đã được bố trí 3 khoang riêng biệt dành cho hệ thống phóng thẳng đứng. Một khoang lớn có thể lắp song song hai mô-đun Sylver A50, mang 16 tên lửa Aster 15 hoặc Aster 30.
Phía trước là hai khoang dự trữ hình vuông, mỗi khoang đủ chỗ cho một mô-đun phóng, đóng vai trò then chốt cho việc mở rộng trong tương lai. Các khoang này có thể lắp Sylver A50 hoặc loại Sylver A70 dài hơn, vốn cần thiết cho các tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ biển (MdCN), hoặc mô-đun “phóng lạnh” mới, nhờ đó tăng số lượng tên lửa mà không cần thay đổi thiết kế cơ bản của con tàu.
Theo Mer et Marine, hệ thống “phóng lạnh” của Naval Group được định vị như một giải pháp quốc gia thay thế cho hệ thống ExLS của Mỹ trong việc tích hợp tên lửa CAMM. Thay vì phụ thuộc vào ExLS, giải pháp của Pháp sẽ cho phép tích hợp trực tiếp CAMM và CAMM-ER, vừa bảo đảm mật độ tên lửa cao, vừa giữ quyền kiểm soát công nghệ. Mục tiêu là bổ sung cho dòng tên lửa Aster một lớp đánh chặn dày đặc ở cự ly ngắn và trung bình, chứ không thay thế năng lực phòng không tầm xa hiện có.
Sự khác biệt giữa “phóng nóng” và “phóng lạnh” là yếu tố then chốt giúp tăng số lượng tên lửa. Tên lửa Aster sử dụng phương thức “phóng nóng”, động cơ khởi động ngay trong ống phóng, đòi hỏi kết cấu phức tạp để xử lý nhiệt và áp suất.
Ngược lại, CAMM sử dụng “phóng lạnh”, được đẩy ra khỏi ống trước khi động cơ kích hoạt, giúp giảm nhiệt và cho phép thiết kế bệ phóng đơn giản, phù hợp với việc “xếp dày” nhiều tên lửa nhỏ hơn trong cùng một không gian.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn