Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn cập cảng Lumut, bắt đầu chuyến thăm Malaysia

HQ Online -

Sáng 4/10, Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng Lumut (bang Perak, Malaysia), bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Malaysia.

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn chuẩn bị cập cảng

Lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại cầu cảng theo nghi thức đón tàu quân sự, do Đại tá Saharudin bin Bongsu, Trợ lý Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến, Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Hải quân Malaysia chủ trì. Đại tá Ngô Ngọc Thắng, Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam và Trung tá Đặng Văn Hân, Phó Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Malaysia cùng tham dự lễ đón.

Các đại biểu và đội quân nhạc Hải quân Malaysia chào đón đoàn công tác

Sau lễ đón, đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến dẫn đầu tới chào xã giao Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor, Phó Tư lệnh Hạm đội miền Tây Hải quân Malaysia. Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor bày tỏ vinh dự và vui mừng được đón đoàn Hải quân Việt Nam cùng Tàu 286 thăm Malaysia và thực hiện các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước. Thông qua chuyến thăm, Hải quân Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Thủ trưởng đoàn công tác và thủy thủ Tàu 286 thực hiện nghi thức chào cảng

Đại tá Saharudin bin Bongsu đón chào Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến và đoàn công tác Hải quân Việt Nam 

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor cho biết: Malaysia đang thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao tại Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây

Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến bày tỏ vui mừng trước quan hệ phát triển tốt đẹp giữa hai nước, trong đó mối quan hệ hợp tác quốc phòng không ngừng được thúc đẩy. Hợp tác giữa hải quân hai nước là điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia.

Từ năm 2010, hai nước đã thiết lập cơ chế tham vấn hải quân song phương để định kỳ xác định các nội dung hợp tác cụ thể trong tương lai. Đến nay, hải quân hai nước đã tiến hành được 3 lần tham vấn; thường xuyên cử đoàn đại biểu các cấp, cử tàu thăm nhau và ủng hộ nhau trong tổ chức các sự kiện quốc tế.

Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor tặng Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến quà lưu niệm

Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn và lần thứ 4 tàu của Hải quân Việt Nam thăm Malaysia, với mong muốn gửi tới nước bạn thông điệp của tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân và quân đội hai nước.

Thông qua các hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp trong chuyến thăm, sĩ quan, thuỷ thủ, học viên hải quân hai nước sẽ có dịp trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, từ đó đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến tặng Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor quà lưu niệm

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến cám ơn Hải quân Malaysia đã dành cho đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đặc biệt là các sĩ quan, thuỷ thủ và học viên Tàu 286-Lê Quý Đôn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Cùng ngày, Hải quân Malaysia đã tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn dưới sự chủ trì của Chuẩn Đô đốc Farizal Myeor.

Tin, ảnh: Quang Tiến (đưa tin từ Malaysia)

 

 

Cảng Lumut thuộc bang Perak (Malaysia), nằm bên trong eo biển Malacca. Đây là cảng tự nhiên, nước sâu, được xây dựng năm 1974. Tại đây, Malaysia xây dựng căn cứ hải quân, xưởng đóng tàu và trung tâm đào tạo hải quân cho quân đội. Nơi đây cũng được nước bạn xây dựng và phát triển thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn