Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

Sáng 2-2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67-Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67-Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh


Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu đã thắp hương, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã có đóng góp rất quan trọng trong việc giữ gìn và phổ biến giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích với đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng cán bộ, công nhân viên khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy truyền thống, giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam và công lao của Bác với sự nghiệp phát triển đất nước...

* Ngày 2-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng  và gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đầu xuân. Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 87 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ Tổ quốc; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên; xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trong không khí ngày gặp mặt đầu xuân, đồng chí Hoàng Trung Hải mong rằng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nêu cao hơn nữa tinh thần gương mẫu đi đầu, cùng chung sức, đồng lòng vì cuộc sống tốt đẹp hơn, vì Thủ đô văn minh, giàu đẹp; quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước...

* Ngày 2-2, tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa); phát động thi đua và phát động "Tết trồng cây" đầu xuân. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo. Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 87 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định, việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Tại mảnh đất lịch sử này 66 năm trước đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đây là đại hội Đảng được tổ chức trong nước đầu tiên và là đại hội duy nhất tổ chức ngoài thủ đô Hà Nội.

* Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

Tối 3-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất năm 2016. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2016).

Việc phát động và trao giải Búa liềm vàng hằng năm, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..

Giải thưởng cũng động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc sáng tác tác phẩm để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng; cổ vũ các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn