Hội nghị tập huấn Công tác đảng, công tác chính trị năm 2017

HQ Online -

 Sáng 6-2, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân đã khai mạc Hội nghị tập huấn Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2017. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Hải quân dự và chỉ đạo; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm chính trị Hải quân phát biểu khai mạc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu khai mạc.

Hội nghị tập huấn CTĐ, CTCT năm 2017 được tổ chức thành 3 lớp, tại 3 khu vực, thời gian tập huấn mỗi lớp là 2 ngày. Lớp thứ nhất gồm các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP.Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và TP.Đà Nẵng; lớp thứ hai gồm các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Kiên Giang;  lớp thứ ba gồm các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên.

Tham dự tập huấn tại Hải Phòng có gần 500 đồng chí là chính uỷ, phó chính uỷ, chính trị viên, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị, phó CNCT, trưởng ban, trợ lý tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ an ninh, kế hoạch-tổng hợp, dân vận, chính sách, UBKT, quần chúng các đơn vị từ cấp trung lữ đoàn và tương đương trở lên; chính trị viên, chính trị viên phó hải đội, tiểu đoàn, tàu, đại đội, đài trạm và tương đương.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung vào: Hướng dẫn một số nội dung cơ bản thực hiện Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21-3-2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị); tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên mạng internet; một số điểm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng; một số nội dung hoạt động CTĐ, CTCT trong tác chiến; một số nội dung công tác cán bộ năm 2017; thống nhất nội dung, nền nếp, chế độ báo cáo CTĐ, CTCT trong Quân chủng Hải quân; chính sách thương, liệt sĩ, ưu đãi người có công với cách mạng và giải quyết các tồn đọng về chính sách sau chiến tranh hiện nay; công tác chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Quân đội hiện nay.

Kết thúc lớp thứ nhất, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục tổ chức lớp thứ hai tại TP.Hồ Chí Minh và lớp thứ ba tại Cam Ranh, Khánh Hoà.

Các đồng chí tham gia tập huấn sẽ viết  thu hoạch theo quy định.


Tin, ảnh: Hoàng Triệu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn