Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu: Cầu nối giữa đất liền với hải đảo

HQVN -

Những năm qua, con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở những nơi khó khăn nói chung, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 nói riêng đã vơi đi một phần khó khăn sau khi nhận được hỗ trợ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính (Quỹ) và CLB Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu (CLB). Sự giúp đỡ kịp thời của CLB đã tạo động lực để các em vững bước tới trường, giúp quân nhân đang học tập, huấn luyện nơi biên giới, hải đảo an tâm công tác.

Từ đất liền…

Em H.C.A là con của đồng chí H.V.H, đang công tác tại Vùng 4 Hải quân nhận học bổng dự án Ươm mầm tương lai của CLB từ lớp 6 đến hết lớp 12 tại trường THCS-THPT Ngôi Sao. Sau khi tốt nghiệp THPT, em H.C.A trúng tuyển trường Đại học Y dược Thái Bình tiếp tục nhận học bổng “Hỗ trợ sinh viên”…

Em Đ.N.H hiện là sinh viên  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có bố là thương binh khi đang công tác tại đảo Trường Sa. Em được CLB cấp học bổng 7 năm học THPT và tiếp tục nhận học bổng dự án “Hỗ trợ sinh viên” với mức 12 triệu đồng/1 năm học.

Thành viên Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng quà học sinh trường Tiểu học xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: Ảnh: CTV

Trên đây là 2 trong số nhiều trường hợp con em bộ đội Hải quân được CLB tài trợ học bổng để tiếp tục đến trường. Trong hơn 10 hoạt động CLB đã tài trợ gần 10 nghìn suất học bổng cho con của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4, Vùng 2, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 954…

Được giáo dục từ các trường và sự quan tâm, động viên thường xuyên của CLB, các em đã nỗ lực rèn luyện, học tập tốt. Nhiều em là học sinh xuất sắc, đạt thành tích cao, nhận bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hậu cần.

Ngoài đồng hành với con em Hải quân đến trường, Quỹ và CLB còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, DK1 có những cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.  Quỹ và CLB hỗ trợ gần 5 tỷ đồng để xây 57 nhà chính sách, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách của Hải quân; trao sổ tiết kiệm hỗ trợ QNCN Hải quân có hoàn cảnh khó khăn; thăm con các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ vợ của sĩ quan Hải quân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa mổ tim; thăm gia đình liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma…

… đến các vùng biển, đảo

Thị trấn Trường Sa, một ngày oi bức của tháng 4, bên tiếng sóng biển ì ầm là tiếng trẻ thơ ê a trong ngôi trường nép mình bên những cây bàng quả vuông tỏa bóng mát. Nhờ sự đóng góp của Quỹ, những phòng học và phòng làm việc của UBND thị trấn Trường Sa và xã đảo Sinh Tồn đã được thay thế bằng những ngôi trường khang trang, sạch đẹp với đầy đủ cơ sở vật chất mang đến cơ hội học tập cho thế hệ trẻ nơi đầu sóng ngọn gió.

Trao học bổng cho con của quân nhân đang công tác tại Vùng 3

Theo tôn chỉ của Quỹ thì việc xây dựng trường học trên đảo là một cách để đất liền hướng về biển, đảo. Các em học sinh ở đây sẽ là thế hệ kế cận về nguồn nhân lực cho biển, đảo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Ngoài ra,  đầu tư cho giáo dục trên biển đảo là một cách khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thể hiện mong ước của hàng triệu người dân Việt luôn hướng về Trường Sa và là thực hiện nguyện vọng thiết tha của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo…

Từ những ngôi trường này, nhiều em học sinh đã được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành trở thành những người có ích cho đất nước. Em Phan Thị Thu Quyền, sau những năm học tại trường tiểu học xã đảo Song Tử Tây đã được Quỹ tài trợ học bổng để học tại trường THCS và THPT Hồng Hà, nhờ có thành tích trong học tập, em đã vinh dự là đại biểu đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Theo Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân, đồng hành với các lực lượng của Hải quân, CLB đã triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, ý nghĩa. CLB đã trao tặng hơn 10 nghìn suất học bổng cho con em chiến sĩ Hải quân và lực lượng vũ trang trên tuyến biển đảo,  hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình yêu biển, đảo trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Những kết quả hoạt động của CLB những năm qua đã góp phần kết nối, chia sẻ động viên, cổ vũ quân dân nơi đầu sóng vững vàng hơn trước biển.

Xuân Hương

Thời gian qua đã có 15 đoàn với gần 500 đại biểu đại diện Quỹ & CLB đi thăm quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1. Các đoàn đã đóng góp 5.000 quyển sách và trang bị cơ sở vật chất để tặng 5 phòng đọc sách ở các trường tiểu học: Thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, xã đảo Song Tử Tây, đảo Đá Tây A và UBND huyện Trường Sa.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn