Quân chủng Hải quân-Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

HQ Online -

Chiều 21/3, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; đồng chí Trần Thị Lan Anh, Tổng thư ký VCCI. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân và VCCI.

Quang cảnh hội nghị

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với VCCI từ năm 2011 đến năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện trình bày báo cáo kết quả hoạt động và chương trình phối hợp

Từ khi ký kết chương trình phối hợp hoạt động đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và VCCI luôn đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã xác định. Hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; bám sát thực tiễn trên các vùng biển, đảo nước ta, nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân và VCCI; nâng cao ý thức và hành động của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Tấn Công phát biểu

Giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Quân chủng Hải quân và VCCI tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo. Trọng tâm là tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Bộ chính trị về "Xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trong đó có chủ trương “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”...

Quân chủng Hải quân và VCCI tăng cường phối hợp trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, tham dự một số hoạt động của mỗi bên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tư vấn, giới thiệu, tạo điều kiện về việc làm cho bộ đội Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phối hợp giúp đỡ xây dựng các doanh nghiệp trong Quân chủng Hải quân phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Hai bên phối hợp vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp... giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, “Vì Trường Sa thân yêu”, chương trình "Xanh hóa Trường Sa"...

Quân chủng Hải quân tạo điều kiện, phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu của VCCI đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo, Nhà giàn DKI...

Ký kết chương trình phối hợp

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp của cả nước, đồng chí Phạm Tấn Công cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Hải quân qua các thời kỳ đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, giữ bình yên biển, đảo và là chỗ dựa vững chắc cho các hoạt động kinh tế của đất nước, nhất là kinh tế biển. VCCI sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để các hoạt động phối hợp với Quân chủng Hải quân thực sự có ý nghĩa, có tính lan tỏa cao, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cảm ơn VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo Tổ quốc cũng như bộ đội Hải quân. Thời gian tới, trên cơ sở các nội dung ký kết, Quân chủng Hải quân mong muốn VCCI quan tâm tư vấn giúp các doanh nghiệp Hải quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế; hỗ trợ khởi nghiệp cho bộ đội xuất ngũ; huy động các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có những việc làm, hoạt động cụ thể mang dấu ấn đối với biển, đảo Tổ quốc...

 Các đại biểu tham quan Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng

Dịp này, đoàn đại biểu VCCI đã đến tham quan Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng (TC-HICT), thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn