Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Sáng 23/3, tại TP. Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì đón và làm việc với đoàn.

Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật. Về phía Bộ Ngoại giao có các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Quân chủng Hải quân trong gần 70 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Hải quân Nhân dân Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên biển phục vụ phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Hải quân luôn phát triển tốt đẹp. Đặc biệt là sự phối hợp hoạt động giữa Hải quân Việt Nam với Ủy ban Biên giới quốc gia (thuộc Bộ Ngoại giao) thời gian qua không ngừng mở rộng trên nhiều mặt và lĩnh vực công tác nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn thời gian tới: Hai bên tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách nhằm xử lý các vấn đề ở Biển Đông một cách tổng thể, khách quan và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của đất nước một cách lâu dài, cơ bản.

Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan về đàm phán phân định các vùng biển giáp ranh, duy trì lợi ích của đất nước. Hai bên đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ mới, mở rộng hợp tác và đối ngoại quốc phòng nhằm nâng cao năng lực hàng hải của Quân chủng Hải quân và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm khẳng định: Được sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Ủy ban Biên giới quốc gia để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân mong muốn thời gian tới Bộ Ngoai giao tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Quân chủng Hải quân mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn