Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

HQ Online -

Ngày 4/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân.

Dự buổi kiểm tra có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự còn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đại tướng Phan Văn Giang động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại buổi kiểm tra

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Quân chủng Hải quân và các đơn vị, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ.

Trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng đặt ra những yêu cầu cao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nghiên cứu, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững mạnh.

Đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân và các lực lượng khác, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; tập trung duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống đúng đối sách, không để bị động bất ngờ.

Toàn Quân chủng chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, làm cơ sở xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Trong điều kiện chiến tranh, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao hiện nay, Quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng các lực lượng tác chiến trên biển từ xa đến gần; lực lượng làm công tác bảo đảm cho các hoạt động tác chiến trên biển; đẩy mạnh công tác huấn luyện quân sự, nghiên cứu phát triển phương thức, nghệ thuật tác chiến hải quân, nhất là tác chiến hiệp đồng quân binh chủng và các lực lượng khác, không ngừng nâng cao khả năng làm chủ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và các đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nhóm PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn