Quân chủng Hải quân: Khai mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4

HQ Online -

Sáng 9/10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4 năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các vùng Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Năm nay, hội thi có 70 thí sinh (35 trung, lữ đoàn trưởng; 35 chính ủy trung, lữ đoàn) đến từ 12 đầu mối trực thuộc Quân chủng tham gia, bao gồm cả khối tàu và khối binh chủng. Đây là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua hoạt động thực tiễn, có trình độ, năng lực trong quản lý, chỉ huy đơn vị.

Hội thi là dịp để đánh giá thực chất trình độ, năng lực toàn diện của đội ngũ trung, lữ đoàn trưởng và chính ủy trung, lữ đoàn; là cơ sở để các cấp ủy lựa chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cho Quân chủng và các đơn vị.

Các đại biểu tham dự khai mạc

Hội thi có 7 nội dung trên 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Hình thức thi gồm cả trắc nghiệm, tự luận và thực hành.

Theo Ban tổ chức, hội thi năm nay có khối kiến thức của các môn thi mang tính bao quát, có chiều sâu, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng, đơn vị.

Điểm mới của hội thi là nội dung công tác tham mưu xây dựng lực lượng và thực hành xây dựng kế hoạch thông qua giáo án huấn luyện cho cấp dưới, các môn thi trắc nghiệm đều thực hiện trên máy tính.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân luôn xác định việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp là một trong những khâu đột phá, góp phần nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng SSCĐ của Quân chủng. Quân chủng luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là các đồng chí trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Để hội thi đạt kết quả tốt, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Ban tổ chức, Ban giám khảo và Thư ký hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, điều hành hội thi đúng kế hoạch, đúng quy chế, bảo đảm chính quy, đoàn kết, kỷ luật, an toàn; tổ chức chấm thi nghiêm túc, chính xác, khách quan, đánh giá đúng trình độ của từng đồng chí tham gia; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đồng thời xử lý tốt các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cán bộ dự thi phải chấp hành nghiêm quy chế hội thi, đề cao trách nhiệm, tham gia thi với tinh thần "Trung thực, khách quan, đoàn kết, cầu thị, tiến bộ, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu giành kết quả cao nhất".

Hội thi lần này khá toàn diện, nội dung bao quát trên tất cả các chuyên ngành, bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản gắn chặt với hoạt động thực tiễn, do đó các thí sinh phải suy nghĩ, trăn trở tìm ra những lời giải mang tính khoa học, sáng tạo, sát thực tiễn, sát chức trách, nhiệm vụ được giao…

Lực lượng phục vụ cần bám sát kế hoạch và sự điều hành của Ban tổ chức, phục vụ tận tình, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh, góp phần vào thành công của hội thi.

Tư lệnh Hải quân kiểm tra thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

Sau lễ khai mạc, các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh, thể dục thể thao…

Tin, ảnh: Xuân Hương, Đức Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn