Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

HQ Online -

Sáng 12/10, tại Hải Phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hiệp đồng chặt chẽ giữa Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và triển khai các hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao biên bản ghi nhớ

Hai bên huy động mọi nguồn lực, động viên, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Qua đó góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản xa bờ kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Theo biên bản ký kết, trong năm 2023 và năm 2024, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỗ trợ kinh phí 5 tỷ đồng để Quân chủng Hải quân thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. 

    Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn