Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

HQ Online -

Sáng 22/5, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và 56 thí sinh.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu khai mạc

Hội thi phân thành 4 nhóm đối tượng: Chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên phó cấp trung lữ đoàn và tương đương, bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở; thủ trưởng cơ quan cơ quan chính trị cấp trung lữ đoàn và tương đương; trưởng ban (trợ lý) tuyên huấn cấp vùng, cục, Bộ Tham mưu và tương đương; chính trị viên, chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đội, trưởng ban (trợ lý) tuyên huấn, trợ lý chính trị cấp trung lữ đoàn tương đương; chính trị viên, chính trị viên phó đại đội tàu và tương đương.

Các đại biểu dự khai mạc

Các thí sinh trải qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo với 3 nội dung thi, gồm: Thi chuẩn bị bài giảng, thi kiến thức và thi thực hành giảng bài.

Nội dung thi kiến thức tập trung vào: Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương Khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng Hải quân từ năm 2019 đến nay; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; nội dung Quy chế công tác giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tham quan mô hình giáo dục chính trị 

Nội dung thực hành giảng bài: Lựa chọn 1 chuyên đề (1 bài) trong tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; các bài trong tài liệu giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan-binh sĩ; các bài trong tài liệu học tập chính trị của chiến sĩ mới, hạ sĩ quan-binh sĩ...

 Thí sinh thực hiện nội dung thi kiến thức

Phát biểu  khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Hội thi giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đánh giá đúng chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị và kết quả công tác tổ chức giáo dục chính trị tại đơn vị; phát hiện cán bộ có trách nhiệm, bản lĩnh, trình độ để bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch, sắp xếp bố trí sử dụng hiệu quả…

Đồng chí Chính ủy yêu cầu: Ban tổ chức, ban giám khảo cần đề cao trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng quy chế… Cán bộ dự thi cần đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau…

Các đại biểu và thí sinh chụp ảnh lưu niệm

Ban tổ chức tập hợp những bài thi có chất lượng cao để phổ biến rộng rãi cho cán bộ toàn Quân chủng tham khảo, nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Sau hội thi, cấp ủy, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên truyền sâu rộng nội dung, kết quả của hội thi, nhất là những bài giảng dạy chính trị hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả…

Hội thi diễn ra đến hết ngày 24/5.

Tin, ảnh: Hải Hà, Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn