Quân chủng Hải quân: Bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

HQ Online -

Chiều 24/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo.

Tham dự lễ bế mạc có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và thủ trưởng các đơn vị cùng 56 thí sinh là cán bộ giảng dạy chính trị tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Một tiết mục văn nghệ của Đoàn Văn công Hải quân tại lễ bế mạc

Năm nay, các thí sinh được chia thành 4 nhóm đối tượng, trải qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Quân chủng Hải quân năm 2023 đã hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mặc dù có khoảng cách tương đối xa về độ tuổi, cấp bậc, chức vụ… nhưng chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị tham gia hội thi khá đồng đều. Hầu hết thí sinh có nhận thức và hiểu biết sâu rộng về kiến thức xã hội, nắm chắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghiệp vụ công tác giáo dục chính trị.

Các đại biểu dự bế mạc

Nhiều đồng chí đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ, có sự đầu tư sâu về nội dung, lựa chọn chuyên đề, chuẩn bị và thục luyện bài giảng, biết vận dụng thuần thục các phương pháp giảng bài, khai thác các thiết bị đa phương tiện để hỗ trợ nâng cao chất lượng bài giảng.

Các thí sinh cơ bản có kiến thức, trình độ, kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu khá tốt. Nhiều đồng chí cán bộ trẻ đã thể hiện được khả năng, năng lực, tố chất của người làm công tác giảng dạy chính trị.

 Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân trao Giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho các cá nhân

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương Ban tổ chức, Ban giám khảo, cơ quan chức năng và các thí sinh đã hoàn thành nội dung chương trình hội thi. Kết quả hội thi đã phản ánh đúng chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức giáo dục chính trị tại đơn vị cũng như trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong Quân chủng. Qua đó giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp rút kinh nghiệm, tiếp tục có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Thủ trưởng Cục Chính trị trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải Khuyến khích

Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung công tác giáo dục chính trị được xác định trong Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tuyên truyền sâu rộng về kết quả hội thi, nhất là những những nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các đơn vị học tập và vận dụng vào quá trình giảng dạy...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen và cúp cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba 

Các đơn vị chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là về kỹ năng sử dụng phương tiện trình chiếu, soạn giáo án điện tử, mô hình, biểu đồ trực quan minh họa, phương pháp truyền đạt, khả năng liên hệ thực tiễn, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội…

Các đồng chí có thành tích xuất sắc, được lựa chọn vào đội tuyển của Quân chủng tham dự hội thi cấp toàn quân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tham gia thi đạt kết quả cao nhất. Thông qua kết quả hội thi, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đưa các đồng chí đạt giải cao vào kế hoạch sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và tạo nguồn phát triển cán bộ ở các cấp. 

Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi Quân chủng Hải quân cho 56 cá nhân và trao thưởng cho 25 giải cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.

Tin, ảnh: Xuân Hương, Vũ Hưởng

KẾT QUẢ HỘI THI

4 giải Nhất: Thượng tá Lê Sĩ Toản, Chính ủy Đoàn Đo đạc và biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu; Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Vùng 2; Thiếu tá Vũ Văn Khương, Chính trị viên Tiểu đoàn 563, Vùng 5; Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên Tàu 797, Hải đội 4, Lữ đoàn 169, Vùng 1.

4 giải Nhì: Thượng tá Phạm Ngọc Quý, Chính ủy Lữ đoàn 171, Vùng 2; Trung tá Trịnh Duy Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 126; Trung tá Lê Minh Quang, Chính trị viên Tiểu đoàn 474, Lữ đoàn 147, Vùng 1; Thượng úy Bùi Minh Quyết, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 456, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4.

4 giải Ba: Trung tá Trần Trí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân cảng- Sóng Thần, Tổng công ty Tân cảng Sài gòn; Trung tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 161, Vùng 3; Trung tá Phạm Tấn Hiệp, Chính trị viên Đội 4, Vùng 3; Thượng úy Vương Văn Lợi, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu.

Ban tổ chức cũng đã trao 13 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn