Quân chủng Hải quân: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

HQ Online -

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, ngày 11-2 (Tức ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), các cơ quan, đơn vị Hải quân đã sôi nổi hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, chỉ đạo và trực tiếp trồng cây tại Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).

Năm 2019, Nhà máy X28  trồng mới và chăm sóc hơn 300 cây các loại, trong đó có 50 cây ăn quả và cây bóng mát. Nhà máy đã hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tới mọi cán bộ, chiến sĩ đồng thời phân công trách nhiệm cho từng xưởng, ban phụ trách chăm sóc cây sau khi trồng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững và các đại biểu trồng cây tại Nhà máy X28

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững khẳng định: Khắc sâu lời Bác, nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Hải quân và lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Từ đất liền đến đảo xa và các đài, trạm, nhà giàn đã xuất hiện nhiều cách làm mới, các mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Vườn cây Bác Hồ”, “Hàng cây thi đua”, "Vườn cây thanh niên”, “Mỗi người một cây, xây dựng đơn vị”… vừa làm đẹp cảnh quan đơn vị vừa bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X28 tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động, làm cho việc tăng gia sản xuất và trồng cây, bảo vệ cây xanh trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, tích cực, hiệu quả trong đơn vị, bảo đảm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh thực sự hiệu quả. Tích cực tăng gia sản xuất và trồng cây làm đẹp cảnh quan môi trường sẽ làm cho bộ đội biết yêu quý sức lao động, thêm yêu và gắn bó với đơn vị…

(Tin, ảnh: Đức Tuấn)

* Dự Tết trồng cây tại Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Năm nay, Trung tâm 47 trồng mới 430 cây gồm: Cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh và gần 4.000 m2 thảm cỏ… Trung tâm đang chăm sóc hơn 3.000 cây các loại trong toàn đơn vị. Thông qua Tết trồng cây, đơn vị đã xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong trồng và chăm sóc cây, tạo ra phong trào rộng khắp trong đơn vị, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình và các đại biểu trồng cây tại Trung tâm 47

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh: Tết trồng cây là hoạt động ý nghĩa thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đồng thời tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 47 cần xác định việc trồng và chăm sóc cây là việc làm thường xuyên, liên tục; phân công cán bộ, chiến sĩ chăm sóc và quản lý cụ thể các khu vực cây trồng, bảo đảm tỷ lệ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt...

(Tin, ảnh: Đặng Tùng)

*Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân dự lễ trồng cây cùng cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ Viện Y học Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trồng cây tại Viện Y học Hải quân

Với đặc điểm doanh trại, khuôn viên của Viện Y học vừa được đầu tư, xây dựng mới nên việc quy hoạch, trồng cây xanh của Viện cơ bản được đầu tư và quy hoạch theo dự án. Do đó, năm nay, chỉ huy Viện giao chỉ tiêu cho các phòng, khoa, ban tổ chức chăm sóc các loại cây xanh, cây ăn quả, cây bóng mát ở các vị trí trong khuôn viên theo sự phân công.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đề nghị cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ Viện Y học Hải quân đề cao tình thần, trách, nhiệm trong việc trồng và chăm sóc cây xanh các loại nhằm tạo khuôn viên của đơn vị đảm bảo xanh, sạch, đẹp, mát, thân thiện với môi trường và sinh hoạt chung của toàn đơn vị.

(Tin, ảnh: Duy Khánh)

*Tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi-2019. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo; cùng tham dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Tư lệnh Vùng 1; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng và các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Lữ đoàn 170

Năm 2018, Lữ đoàn 170 đã tích cực trồng và chăm sóc cây, phát huy nội lực toàn đơn vị trồng được 6.000 cây keo, 450 cây ăn quả, 200 cây xà cừ; cải tạo 4.000m2 đất để tăng gia sản xuất. Lữ đoàn cũng kè hơn 30 m cảng, củng cố cải tạo khuôn viên, doanh trại với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Năm 2019, Lữ đoàn 170 sẽ trồng gần 500 năm cây bóng mát, cây lâu năm, cây ăn quả; 10.000 cây keo lá tràm và tổ chức chăm sóc tốt số cây đã trồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng yêu cầu Lữ đoàn cần phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sinh thái. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, nhất là khu vực giáp vành đai của đơn vị, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối doanh trại, kho tàng, trạm xưởng…

(Tin, ảnh: Vũ Hưởng)

 *Tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì; tham dự có hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện.

Quang cảnh Lễ phát động Tết trồng cây tại Học viện Hải quân

Phát biểu phát động Tết trồng cây, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Học viện đã tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Bằng những việc làm thiết thực, hàng trăm cây xanh đã được trồng mới, việc chăm sóc cây xanh đã đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên của bộ đội. Đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu: Toàn Học viện chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh thường xuyên để cây luôn phát triển tốt, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường Học viện ngày càng chính quy, xanh-sạch-đẹp.

Sau lễ phát động, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đã trồng bổ sung hơn 100 cây xanh các loại gồm: Sao đen, sộp, lộc vừng, dầu, bàng thái, tùng bách tán… tổ chức chăm sóc hàng trăm cây xanh và hàng nghìn mét vuông thảm cỏ trong khuôn viên của Học viện.

(Tin, ảnh: Xuân Vũ)

*Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân đã đồng loạt tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự buổi phát động có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Thủ trưởng Vùng 4 trồng cây tại khuôn viên đơn vị

Để phục vụ cho buổi phát động Tết trồng cây đạt kết quả tốt, Bộ Tư lệnh Vùng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị các khu vực trồng và chăm sóc cây xanh; chuẩn bị đầy đủ các loại cây trồng, phân bón, dụng cụ lao động…

Sau buổi lễ phát động, toàn Vùng đã tham gia trồng và chăm sóc được gần 4.000 cây xanh, trong đó trồng mới hơn 2.000 cây ăn quả và cây bóng mát; chăm sóc, cắt tỉa và vệ sinh hơn 1.000 cây xanh các loại trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị.

(Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Đức Thử)

*Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khối cơ quan Vùng và Lữ đoàn 127.

Thủ trưởng Vùng và đại diện các cơ quan trồng cây tại cơ quan Vùng 5

Trong năm 2018, Vùng 5 Hải quân đã quan tâm, đầu tư hàng trăm triệu đồng, tổ chức hơn 1.000 ngày công để xây dựng, cải tạo khuôn viên đơn vị, trồng mới hàng trăm chậu hoa, cây cảnh, hàng nghìn cây xanh, cây ăn quả, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Trong dịp Tết trồng cây năm nay toàn Vùng đã trồng được hơn 200 cây cảnh, 650 cây xanh, cây ăn quả các loại.

(Tin, ảnh: Vũ Khương)

*Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã trồng 400 cây xanh các loại tại các khu vực trong Đoàn.

Thủ trưởng Đoàn trồng cây tại khuôn viên đơn vị

Toàn đơn vị quán triệt tốt phương châm trồng cây nào phải chăm sóc bảo vệ tốt cây đó, trong đó duy trì phát triển cây bản địa, bổ sung cây mới phù hợp với thổ nhưỡng đất của đơn vị.

Phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với các hoạt động vui Xuân Kỷ Hợi năm 2019, bảo đảm vui tươi, thiết thực.

                                              (Tin, ảnh: Văn Toàn)

*Lữ đoàn công binh 131, tổ chức Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thủ trưởng Lữ đoàn 131 cùng các đại biểu trồng cây tại doanh trại Lữ đoàn

Sau lễ phát động, các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc và cơ quan Lữ đoàn bộ đồng loạt tiến hành trồng cây xanh; mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng ít nhất một cây. Trong buổi sáng toàn đơn vị đã trồng mới hơn 1.400 cây, chủ yếu cây xoài, nhãn, sấu và các loại cây lấy gỗ.

                                           (Tin, ảnh: Xuân Dũng)

*Tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân, đã phát động “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019”. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân dự và chỉ đạo buổi phát động.

Năm 2019, Lữ đoàn 147 tổ chức trồng mới và chăm sóc gần 500 cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh và cây ăn quả.

 Các đại biểu trồng cây tại Lữ đoàn 147

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 nói riêng, Vùng 1 Hải quân nói chung tiếp tục thúc đẩy việc tăng gia sản xuất và trồng cây, bảo vệ cây trở thành ý thức tự giác thường xuyên tích cực, hiệu quả của bộ đội để vừa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường làm cho đơn vị chính quy, thống nhất, vừa góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

                                                             (Tin, ảnh: Đoàn Hiệp-Xuân Thìn)

*Tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125 tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau lễ phát động đơn vị đã trồng 825 cây xanh và 150 cây ăn quả trong doanh trại.

Quang cảnh Lễ phát động Tết trồng cây tại Lữ đoàn

Đây là nội dung trong chuỗi hoạt động thi đua “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, hưởng ứng phong trào ngày toàn dân tham gia “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

                                                                                 (Tin, ảnh: Minh Thắng)

Tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Tham dự Tết trồng cây tại đơn vị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và đại biểu đơn vị kết nghĩa: là thị trấn Minh Đức, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên.

Thủ trưởng Vùng 1 Hải quân và các đại biểu trồng cây tại đơn vị

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cải tạo đất đai, quy hoạch cây trồng; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, công đoàn trong chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh tạo được vành đai an toàn trong đơn vị bảo vệ an toàn tuyệt đối kho tàng doanh trại góp phần xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường.

Sau lễ phát động Tết trông cây, cán bộ, chiến sĩ Kho 703 và các đại biểu đã trồng mới 150 cây các loại, trong đó có 98 cây ăn quả, 57 cây lấy gỗ gồm các loại cây: Hồng giòn, hồng đỏ, táo Thái Lan, bưởi, cây gỗ lát...

(Tin ảnh: Trọng Giáp)

*Tại Căn cứ Hải quân Cam Ranh, Trung đoàn 196 đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019.

Với phương châm trồng cây đi đôi với bảo vệ, chăm sóc cây trồng và phòng chống cháy rừng, Trung đoàn đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại khu vực đất của các công trình đã phá dỡ; mỗi người đăng ký trồng một cây xanh nơi công tác và tại gia đình, trồng cây nào, tốt cây đó; phòng chống cháy rừng trong khu vực của đơn vị.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực trồng cây

Hơn 80 gốc cây xanh, cây ăn quả được trồng mới trên các bãi công trình bị phá dỡ; chăm tưới hơn 3 hecta cây rừng bao quanh doanh trại; cắt tỉa chăm sóc toàn bộ cây quanh khu nhà ở của bộ đội, hơn 50 cán bộ, nhân viên đăng ký trồng một cây xanh bảo đảm sống trong khuôn viên đơn vị.

(Tin, ảnh: Cao Lê Hiếu)                              

* Tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Các đại biểu trồng cây tại đơn vị

Năm 2018, các tổ chức quần chúng của đơn vị đã phát huy tinh thần xung kích chăm sóc, cắt tỉa cây xanh các loại trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị, bảo đảm số cây đã trồng sống và phát triển tốt góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp tại đơn vị. 

Chuẩn bị cho lễ phát động Tết trồng cây năm 2019, Đoàn 22 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị các khu vực trồng và chăm sóc cây xanh; chuẩn bị đầy đủ các loại cây trồng, phân bón, dụng cụ lao động…

Sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã trồng mới và chăm sóc được gần 1.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát.

(Tin, ảnh: Văn Trọng)

           

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn