Lữ đoàn 170 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

HQ Online -

Sáng 12-2, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (12-2-1979 – 12-2-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng; Bộ Tư lệnh Vùng 1; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn và đông đảo thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Cách đây 40 năm, trước yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 12-2-1979 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 140/QP do Thượng tướng Trần Văn Trà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký thành lập Lữ đoàn 170 trực thuộc Vùng 1 Hải quân. Nhiệm vụ ban đầu của Lữ đoàn là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Vùng, đơn vị liên quan tổ chức tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển và chi viện cho các đảo phía Bắc của Tổ quốc. Sau khi Lữ đoàn được thành lập, Sở chỉ huy Lữ đoàn 170 lâm thời trước đó đóng tại Cửa Hội, tỉnh Nghệ An đã được di chuyển về xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên,TP. Hải Phòng. 5 đơn vị ban đầu là Hải đội 1 tàu vận tải cao tốc và quét mìn; Hải đội 111 tàu tuần tiễu 79 tấn và vận tải 100 tấn; Hải đội 113 tàu phục vụ; Hải đội 136 tàu vận tải phục vụ; Hải đội 115 tàu vận tải loại vỏ lưới thép xi măng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phát biểu tại buổi lễ

Tháng 8-1979, Lữ đoàn đã cơ bản ổn định mọi mặt, từng bước đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu chiến đấu được nhanh gọn, huy động 407 lượt tàu hoạt động, đi được gần 29 nghìn hải lý, chở được gần 3 nghìn tấn hàng, 1.762 lượt người ra đảo an toàn, tích cực tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, đảo; sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị bạn, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Quân chủng, có chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, xử lý có hiệu quả các tình huống; làm tốt công tác dân vận…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 170

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững nhấn mạnh: 40 năm hành trình giữ biển, với sự phấn đấu liên tục, bền bỉ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”, nhiều tập thể được phong tặng danh hiệu Đơn vị AHLLVT nhân dân và các hình thức khen thưởng cao quý khác. Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Lữ đoàn xác định rõ tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; tập trung xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; chú trọng huấn luyện thể lực, huấn luyện bơi, bảo đảm cho bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, chịu đựng sóng gió tốt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn