Quân chủng Hải quân: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

HQ Online -

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngày 2-2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu), các cơ quan, đơn vị Hải quân nô nức hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

* Tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự Lễ phát động Tết trồng cây. Năm nay, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 trồng gần 1.000 cây các loại, gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức cho bộ đội cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây xanh, phủ xanh đất trống; chú trọng trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị kinh tế, xây dựng các khuôn viên và trồng hoa, thảm cỏ quanh đơn vị. Lữ đoàn cần tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực giáp vành đai đơn vị để vừa bảo vệ an toàn tuyệt đối doanh trại, kho tàng, vừa là việc làm thiết thực trong thực hiện chủ trương chung của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và mến khách…

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật và các đại biểu trồng cây tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

* Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự lễ trồng cây với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn đã tổ chức trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh, cây bóng mát và chăm sóc được hơn 900 cây các loại trong doanh trại đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp lưu ý cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 602 phải coi việc trồng và chăm sóc cây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; phải phân công từng cán bộ, chiến sĩ chăm sóc và quản lý cụ thể các khu vực cây trồng, bảo đảm tỷ lệ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt...

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp và các đại biểu trồng cây tại Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân

* Tại Viện Y học Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì buổi lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong dịp Tết trồng cây năm nay, Cục Hậu cần Hải quân đã trồng mới 289 cây, tổ chức chăm sóc 1.875 cây xanh các loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Viện Y học và Cục Hậu cần Hải quân tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình mới về xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp phù hợp với sự phát triển của Quân chủng trong tình hình mới. Đối với việc trồng cây tại Viện Y học Hải quân, đơn vị cần lựa chọn trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, bệnh viện, cần có nhiều cây xanh để bệnh nhân có bóng mát nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đồng thời phải phù hợp với qui hoạch doanh trại theo hướng chính qui, hiện đại.

Ngay sau lễ phát động, Phó Tư lệnh Hải quân đã tham gia trồng cây với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Viện Y học Hải quân. Trong đợt trồng cây đầu xuân này, mỗi đầu mối ở Viện đều trồng và chăm sóc từ 3-5 cây các loại. 

 

Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết và các đại biểu trồng cây tại Viện Y học Hải quân

* Dự Tết trồng cây tại Hải đoàn 128 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Tư lệnh Hải quân.

Năm nay, Hải đoàn 128 trồng mới 300 cây gồm: Cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh… Hải đoàn đang chăm sóc gần 2.000 cây các loại trong toàn đơn vị. Thông qua Tết trồng cây, Hải đoàn đã xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong trồng và chăm sóc cây, tạo ra phong trào rộng khắp trong đơn vị, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình và các đại biểu trồng cây tại Hải đoàn 128

* Chuẩn Đô Đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Hải quân dự và chủ trì lễ phát động Tết trồng cây Tại Lữ đoàn Đặc Công Hải quân 126.

Năm 2017, Lữ đoàn 126 đã phối hợp với Công ty Hải Thành và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên trồng được 15 cây kim giao tại khuôn viên đơn vị và 1.400 cây lát tại khu vực núi Hương. Bên cạnh việc trồng cây mới, đơn vị còn tiến hành tỉa cành, vun xới, chăm sóc cây xanh đã trồng các năm trước đó.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải và gia đình Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trồng cây tại  Lữ đoàn 126

* Dự buổi lễ trồng cây tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải quân có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã đến trực tiếp trồng cây và gắn biển danh dự. Năm 2017 Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm đã tổ chức trồng mới được 234 cây dừa, phi lao và cây xanh...

Đến nay, toàn Trung tâm đã có 1.760 cây xanh, cây cảnh các loại; 6.750 m2 thảm cỏ; 16 dải hoa được trồng và chăm sóc thường xuyên, tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các đại biểu trồng cây tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải quân

* Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đón Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Hải quân về dự lễ trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển đã trồng mới 450 cây gồm nhiều loại, như: bưởi, mít, nhãn; các loại cây lấy gỗ và chăm sóc hơn 3.000 cây hiện có của đơn vị.

Đại tá Lê Xuân Thủy trồng cây tại Đoàn Đo đạc Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển

* Các đơn vị thuộc Cục Kỹ Thuật Hải quân đã đồng loạt tổ chức trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. Đối với các đơn vị có điều kiện đất đai, cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên chức đã thực hiện tốt chỉ tiêu trồng 2 cây/người.

Đến nay, các đơn vị trong toàn Cục Kỹ thuật đã tổ chức trồng gần 6.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây chắn cát đồng thời vun xới, chăm sóc các cây đã trồng trước đó.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân trồng cây  tại Nhà máy X28 Hải quân

* Vùng 3 Hải quân đã trồng 1.000 cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh trong doanh trại đơn vị. Trước đó, toàn Vùng đã trồng được 15.000 cây keo. Nét mới trong phong trào Tết trồng cây năm nay là Đảng uỷ Vùng đã ra Nghị quyết lãnh đạo thống nhất giao cho mỗi cán bộ, chiến sĩ chăm sóc từ 1-2 cây đã trồng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trồng cây tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng

* Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã trồng được hơn 500 cây xanh gồm cây bàng Đài Loan và cây phi lao tại các khu vực thuộc khuôn viên của Lữ đoàn. 

Năm 2016, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã đầu tư trên 200 triệu đồng để trồng mới và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ. Đến nay, Lữ đoàn đã trồng được 3.150 cây xanh các loại, bao gồm: Phi lao, xoài, thông dầu, bàng Đài Loan, phượng vĩ, mai anh đào, sộp, đa... Bên cạnh đó, tuổi trẻ Đoàn cơ sở cũng đã phát động và thực hiện kế hoạch mang tên “Hoa muống biển” và trồng được trên 2.000 m² hoa muống biển phủ xanh diện tích đất trống tại khuôn viên Lữ đoàn.

Thủ trưởng Lữ đoàn 189 trồng cây tại đơn vị

*Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Ngay sau buổi phát động Lữ đoàn đã trồng được 30 cây dừa và chăm sóc hơn 1 héc ta bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ các loại. Với phương châm giao trách nhiệm đến từng cán bộ, chiến sĩ trong chăm sóc, để số cây trồng có sẽ tỷ lệ sống cao.

Quang cảnh tết trồng cây tại Lữ đoàn 162

* Tại xã đảo Sinh Tồn, quân và dân toàn xã đã trồng mới hơn 100 cây xanh, cây ăn quả các loại: Cây bàng quả vuông, cây tra, cây phi lao, xoài… Nhiều cây giống được cán bộ, chiến sĩ trên đảo kỳ công ươm giống để phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.

Năm 2016, đảo Sinh Tồn là một trong những đảo có diện tích cây xanh, cây ăn phát triển tốt được Lữ đoàn 146 biểu dương. Theo đó, toàn đảo trồng và chăm sóc gần 1.000 cây xanh, ăn quả các loại.

Lễ ra quân trồng cây đầu xuân tại xã đảo Sinh Tồn

* Đảo Trường Sa Đông  đã trồng 40 cây bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh. Cán bộ,chiến sĩ tập trung chăm sóc hàng ngày và phát động tổ chức Đoàn tận dụng nước sinh hoạt để tưới cây, che chắn vào mùa hè nắng hạn.

Trồng cây đầu xuân tại đảo Trường Sa Đông

Tin, ảnh: PV và CTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn