Quân chủng Hải quân: Hội nghị công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

HQ Online -

Sáng 12-12, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân dự, chỉ đạo và chủ trì. Tham dự hội nghị có đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị; gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT

Năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng được triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp triển khai nghiêm túc; chủ động hướng dẫn, triển khai hoạt động CTĐ, CTCT toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình, nhiệm vụ. Quân chủng kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị những chủ trương, giải pháp xử trí các tình huống trên biển đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Quân chủng đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của trên; công tác giáo dục chính trị có nhiều đổi mới, thiết thực; tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng lần thứ 9; Hội nghị sơ kết 10 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị; chủ động ký kết và triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019 và Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp Quân chủng... Công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; hoạt động văn hóa văn nghệ, in, xuất bản, báo chí, bảo tàng được phát huy.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng chuyển biến tiến bộ; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ bám sát thực tiễn; chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, hiệu quả.

Công tác cán bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; tổ chức chặt chẽ Hội nghị 30 năm luân, thay phiên cán bộ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách thực hiện có nền nếp. Hoạt động của các tổ chức quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Toàn Quân chủng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị các cấp; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; tổ chức chặt chẽ Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ đúng phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý; nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ các cấp, chất lượng đào tạo; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện đối ngoại quốc phòng năm 2020 của Quân chủng; đẩy mạnh các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển xa; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, có 7 ý kiến đóng góp vào báo cáo và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện tốt hoạt động CTĐ,CTCT của cơ quan, đơn vị trong năm 2020.

 Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Năm 2019 hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát nhiệm vụ của Quân chủng, hướng về cơ sở. Quân chủng đã phát động, thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; sơ kết 10 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị; tập huấn CTĐ, CTCT theo chuyên đề cho các doanh nghiệp trong Quân chủng; trận địa chính trị tư tưởng trong Quân chủng ổn định. Các cơ quan, đơn vị tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ…

Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu: Năm 2020, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; tôn vinh gương người tốt, việc tốt; thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng; các tổ chức quần chúng thực hiện hiệu quả các mô hình và các cuộc thi; tổ chức đón xuân Canh Tý vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Bằng khen và Giấy khen của Đảng ủy Quân chủng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019 

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” năm 2019

Tin, ảnh: Hoàng Việt, Quang Thanh

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã tặng Bằng khen cho 2 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019 và Giấy khen cho 3 đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Quân chủng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019. Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” năm 2019.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn