Quân chủng Hải quân: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

HQ Online -

Sáng 31-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và chủ trì.

Về dự Đại hội có thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hải Phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh và đại diện cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng; đại biểu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các cá nhân điển hình tiên tiến trong Quân chủng và lực lượng Tự vệ biển.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Hưởng

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Duy Khánh

5 năm qua, phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong Quân chủng đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức; tiếp tục đổi mới, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các phong trào thi đua đã phát huy cao độ nội lực, sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành, các đơn vị; khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác của cán bộ, chiến sĩ; tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của bộ đội.

Phong trào TĐQT là động lực quan trọng góp phần trực tiếp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển. Từ phong trào TĐQT đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo như: Mô hình “3 xây, 3 chống” (Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, xây dựng tinh thần trách nhiệm tốt; chống tự diễn biến, chống trung bình chủ nghĩa, chống đơn thư khiếu nại sai quy định); “Cán bộ giáo dục chính trị, làm công tác tư tưởng giỏi”; “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; “Quy định văn hóa ứng xử”; “Một tập trung, 3 khâu đột phá”, “Cơ quan 3 mạnh”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”, “Luyện hay, bắn giỏi”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, chính quy, hiện đại”…

Các tham luận tại Đại hội đã tập trung trao đổi, làm rõ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào. Các ý kiến khẳng định công tác TĐKT có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Một số ý kiến nêu hạn chế, đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn tiếp theo.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vũ Hưởng

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 của Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhất trí với những chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào TĐQT và công tác TĐKT giai đoạn tiếp theo đồng thời nhấn mạnh: Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; đưa công tác thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Công tác thi đua phải hướng vào xây dựng Quân chủng thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tướng Lương Cường lưu ý cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, tiến hành công tác khen thưởng bảo đảm thực chất, hiệu quả, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và lập được thành tích xuất sắc, đột xuất; làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, vùng biển đảo trọng điểm… Trong thi đua phải kiên quyết chống bệnh thành tích; khen thưởng không đúng người, đúng việc làm ảnh hưởng đến động lực, ý chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng Cờ thưởng thi đua cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Vũ Hưởng

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Duy Khánh

Đại tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Trọng Thiết

Tại Đại hội, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Cờ thưởng thi đua cho 13 đơn vị, tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2019.

Thanh Thủy

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2015, Quân chủng Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND lần thứ 2; 3 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; hơn 12 nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 275 tập thể được tặng Cờ thưởng thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; gần 5 nghìn lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Tập thể lao động xuất sắc”; 54 nghìn cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến” và “Lao động tiên tiến”; 235 lượt tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu xuất sắc nhất Quân chủng…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn