Quân chủng Hải quân-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

HQ Online -

Chiều 13/1, tại Hà Nội, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và đại diện một số phòng chức năng Quân chủng Hải quân.

Đón và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; thủ trưởng các phòng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm gửi lời chúc mừng năm mới 2022 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Đánh giá về mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Đây là mối quan hệ hiệp đồng, phối hợp chỉ huy, chỉ đạo của hai đơn vị trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trong vùng biển được phân công. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp hữu hiệu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển quà lưu niệm

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển đã cảm ơn những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và mong muốn thời gian tới, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa hai đơn vị tiếp tục được duy chì chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.

*Cùng ngày, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2022. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân và Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, điển hình là phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân các tỉnh, thành ven biển về Luật Biển quốc tế, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hai đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài bằng nhiều hình thức như: Gặp gỡ trực tiếp, phát tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Tạp chí Cảnh sát biển, Báo Hải quân Việt Nam và các báo, đài Trung ương, địa phương…

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu

Cơ quan chức năng hai bên đã xây dựng 25 phóng sự, 318 clip, tin, bài, 16 chuyên mục “Vì chủ quyền biển, đảo”… qua đó đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân Việt Nam không vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp tổ chức sử dụng lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, ngăn chặn các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép.

Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện trực tại các khu vực biển trọng điểm; kịp thời thông báo cho nhau, triển khai công tác phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường, thảm họa thiên tai theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Đình Cường phát biểu

Năm 2022, hai lực lượng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác phối hợp hoạt động; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phối hợp trong trao đổi thông tin, bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hai bên tăng cường công tác trao đổi, phối hợp, hiệp đồng trong các hoạt động SSCĐ, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân các tỉnh, thành ven biển và tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Đặc biệt là, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển; phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình và giám sát hoạt động khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với các nước. Kịp thời thông báo cho ngư dân về tình hình thời tiết; phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường, thảm họa thiên tai... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn