Phụ nữ Hải quân: Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của đơn vị

HQVN -

Những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” đã được phụ nữ Hải quân gắn kết chặt chẽ cùng các phong trào khác, duy trì thường xuyên, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trung tá Nguyễn Thị Minh, Trưởng ban Phụ nữ Hải quân cho biết: Phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy hoạt động của các tổ chức Hội phụ nữ từ cơ quan đến đơn vị, từ nhà máy đến xưởng trạm, khơi dậy niềm đam mê và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên. Phong trào cũng chính là động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị em vừa là hội viên cần mẫn, năng động, sáng tạo vừa là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần làm cho phong trào thi đua của phụ nữ Hải quân liên tục phát triển.

Hội viên phụ nữ Kho 700 tích cực tham gia "Bữa ăn phụ nữ tự quản"

Phong trào “Phụ nữ Hải quân đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”đã góp phần quán triệt, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, hướng dẫn cán bộ, hội viên cam kết thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Nhiều mô hình, câu lạc bộ phù hợp, hiệu quả, sát thực, mang đậm tính đặc thù của Phụ nữ Hải quân, thu hút, khuyến khích cán bộ, hội viên tham gia, phấn đấu học tập, công tác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tiêu chí người phụ nữ Hải quân “Bốn tốt” với những hoạt động cụ thể như: Mô hình “Phụ nữ 2 giỏi”, “Phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”, “Phụ nữ duyên dáng, tự tin, sáng tạo”, “Bát nước thao trường”…

Gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua của phụ nữ đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua nửa nhiệm kỳ (2016-2021), Phụ nữ Hải quân đã xây dựng được 17 câu lạc bộ, mô hình thi đua; có 265 tập thể và 958 cá nhân được khen thưởng thành tích công tác Hội; 3 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến được thủ trưởng Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen trong phong trào “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; 2 điển hình tiên tiến tham gia hội nghị tôn vinh sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân” cấp Quân chủng. Phụ nữ Hải quân đã tham gia và làm chủ 147 đề tài, sáng kiến, thiết kế; biên soạn, xây dựng 90 giáo trình tài liệu, chương trình môn học; 1 hội viên được nhận “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”…

Bằng tình cảm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của cán bộ, hội viên phụ nữ Hải quân đã tiết kiệm được số tiền 2 tỷ đồng, số tiền này được dành để thăm, động viên 80 cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 110 cháu là con của hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 500 triệu đồng…

Chương trình thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững của Phụ nữ Hải quân cũng đã được các cấp Hội thường xuyên duy trì với 200 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với tổng số vốn huy động hơn 2 tỷ đồng. 190 cán bộ, hội viên được Quân chủng hỗ trợ cho vay gần 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nguồn vốn này đã giúp nhiều chị em bớt khó khăn đồng thời xuất hiện một số mô hình phụ nữ Hải quân làm kinh tế giỏi. Có 40 mô hình kinh tế được triển khai, trong đó có 5 mô hình cho thu nhập cao từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. 99,7% gia đình hội viên đạt tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà, cô nuôi dạy trẻ Nhà trẻ vùng 5 Hải quân cho biết: Các phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy chị em chúng tôi luôn cố gắng. Trong bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào tôi đều gắn nhiệm vụ, chức trách của bản thân với phong trào thi đua của đơn vị và của Hội phụ nữ cơ sở. Ngoài các phong trào thi đua chung của Quân chủng, Vùng, Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Vùng 5 thường xuyên có các hoạt động phong trào vào các ngày lễ, tết như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, hát ru, hát dân ca, bóng chuyền… thu hút đông đảo chị em tham gia.

Bước vào giai đoạn mới tiếp theo của nhiệm kỳ, phụ nữ Hải quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” với phương hướng: Đoàn kết, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Hải quân giai đoạn xây dựng Quân chủng hiện đại, đồng thời quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021), với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ Hải quân được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm phù hợp với năng lực; hoàn thành nhiệm vụ với năng suất, chất lượng cao; được cải thiện rõ rệt về đời sống văn hóa, tinh thần, bình đẳng trên mọi lĩnh vực theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Khóa X đã đề ra.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn