
HQVN - Những năm tháng học ở trường đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Niềm đam mê ấy luôn thôi thúc tôi tìm tòi, ứng dụng sáng kiến vào thực tế tại đơn vị - Thiếu tá Thái Trần Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm 65, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tâm sự với chúng tôi.
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện - điện tử tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thái Trần Hùng được điều động về công tác tại Trạm 65, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra và nâng cấp thủy lôi, anh nhận thấy mỗi lần kiểm tra phải dùng nhiều thiết bị theo quy trình phức tạp, chủ yếu thao tác thủ công, tốn nhiều thời gian và nhân lực.
Kết quả kiểm tra đa số là định tính, không cho các giá trị cụ thể, khiến việc đánh giá toàn diện chất lượng và khả năng hoạt động của thủy lôi gặp nhiều khó khăn.Vì thế, năm 2025, Thái Trần Hùng đã nghiên cứu và chế tạo “Thiết bị kiểm tra điện áp thủy lôi”.

Thiếu tá Thái Trần Hùng
Sáng kiến được xây dựng trên nền tảng mạch điện tử kết hợp điều khiển tự động, cơ chế hoạt động được chia thành nhiều chế độ tương ứng với từng loại thiết bị, điều khiển thông qua các nút nhấn riêng biệt, giúp thao tác nhanh, thuận tiện và giảm sai sót.
So với trước đây, khi kiểm tra khối nguồn thủy lôi cần 2 người, thực hiện hơn 10 bước thao tác và mất khoảng 20 phút; hiện nay, với sáng kiến này, chỉ cần 1 người thực hiện 3 bước trong thời gian 5 phút để hoàn tất kiểm tra khối nguồn một quả thủy lôi.
Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện sáng kiến, hướng đến xây dựng một dây chuyền kiểm tra, nâng cấp nhanh, hiệu quả hơn,” Thiếu tá Thái Trần Hùng cho biết thêm.

Kiểm tra khối nguồn thủy lôi tại Trạm 65, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ theo cương vị chức trách, anh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào ở đơn vị và Vùng 3.
Thiếu tá Nguyễn Công Thắng, Trạm trưởng Trạm 65, nhận xét: “Thiếu tá Thái Trần Hùng là cán bộ có trình độ chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chỉ huy chững chạc. Sáng kiến của đồng chí đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.
Bằng sự nỗ lực của mình, Thiếu tá Thái Trần Hùng đã đạt 2 giải C, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh cho các sáng kiến: “Bản đồ thông minh tìm hiểu chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam” (2025), “Thiết bị kiểm tra điện áp thủy lôi” (2026), cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.
Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn