thứ bảy, 18/10/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Câu chuyện pháp luật|

      chủ nhật, ngày 14/1/2018 • 08:17

      |
      2.945
      Phạm pháp vì nhặt được của rơi không trả lại người mất

      Phạm pháp vì nhặt được của rơi không trả lại người mất

      HQVN -

      Nhặt được của rơi rồi xem đó là tài sản của mình là điều không quá xa lạ. Rất nhiều người cho rằng của rơi đó thuộc về mình miễn không phải trộm cắp. Cách hiểu như vậy liệu có đúng hay không?

      Hai vợ chồng ông Hải quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đều đi làm thuê, thu nhập thấp. Một lần trên đường đi làm về, ông Hải tình cờ nhặt được một giỏ xách. Đợi thêm một lúc nhưng chẳng có ai quay lại, đường vắng chỉ có một mình, ông Hải tò mò mở ra xem thì thấy cọc tiền 500 nghìn đồng. Về nhà, ông bỏ ra đếm thì được gần 50 triệu đồng-một tài sản lớn với gia cảnh của ông. Nhiều ngày sau, ông rất băn khoăn có nên giữ số tiền này hay không, liệu lấy có vi phạm gì không?

      May mắn cho ông Hải là đúng đợt có cán bộ tư pháp địa phương đến tuyên truyền pháp luật. Ông mạnh dạn đem chuyện này ra hỏi và được cán bộ tư vấn, phân tích: Theo quy định của pháp luật thì ông không có quyền sở hữu luôn số tiền này mà phải có nghĩa vụ giao nộp lại cho UBND cấp xã hoặc công an xã để các họ thông báo tìm chủ sở hữu tài sản theo luật định. Nghe xong, ông Hải hiểu ra vấn đề, ông trải lòng: “Giàu nghèo cũng có số cán bộ ạ. Trời cho khỏe mạnh, chịu thương, chịu khó làm ăn là được rồi. Ngày mai tôi sẽ ra UBND xã trình báo và mong sao người đánh rơi nhận lại được tài sản của mình”.

      Nguyễn Tài là nhân viên bảo vệ của một công ty ở Đồng Nai, khi đi kiểm tra xung quanh cơ quan, Tài vô tình nhặt được cặp da của anh Vinh đánh rơi. Trong cặp có hợp đồng mua bán nhà và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Sau đó, Tài gửi thư cho anh Vinh thông báo rằng mình đang cầm những giấy tờ trên, yêu cầu anh Vinh phải chuyển cho mình 10 triệu đồng thì mới cho chuộc lại. Anh Vinh đã đồng ý rồi hẹn gặp mặt ở quán cà phê để thực hiện giao kèo. Khi vừa cầm 8 triệu đồng tiền chuộc giấy tờ trong tay, Tài đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Sau đó, Tài bị tòa án tuyên phạt 20 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

      Năm mới nhớ đừng đốt pháo!

      Cách đây 22 năm, Chính phủ đã có chỉ thị về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Mặc dù biết là vi phạm pháp luật song hằng năm, cứ đến dịp lễ, tết nhiều...

      Cùng một hoàn cảnh nhưng cách xử sự khác nhau nên dẫn đến những hậu quả hoàn toàn khác biệt. Do vậy, mỗi cá nhân nhặt được của rơi, hãy trả lại người mất, tránh những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc xảy ra.

      Nguyễn Giang

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan