Nơi trách nhiệm nhân đôi

HQVN -

Kho 703, Vùng 1 Hải quân có khối lượng vật tư, hàng hóa luân chuyển rất lớn, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Nhận rõ đặc thù nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Kho triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và VKTBKT.

Phát huy tinh thần tự giác

Một ngày giữa tháng 7 nắng nóng cao điểm, chúng tôi có mặt tại Phân kho Vũ khí-khí tài, Kho 703 vào lúc 17 giờ. Chứng kiến Thiếu tá Đỗ Minh Hoài, Phân kho trưởng chỉ đạo các đồng nghiệp dọn nhà kho, kiểm đếm hàng hóa, mới thấy rõ sự cần mẫn của những người lính giữ kho nơi đây. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Anh Hoài cho rằng: “Muốn các thiết bị, vật tư khi cấp phát bảo đảm chất lượng thì ngay từ khi nhận về phải thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng”.

Nhân viên kho bảo quản, bảo dưỡng vũ khí bộ binh. Ảnh: Trọng Giáp

Nhìn các nhân viên chăm chỉ với công việc được giao, Thượng tá Đỗ Kim Tùng, Chính trị viên Kho 703 tỏ rõ sự hài lòng: “Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy kho triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kỹ thuật. Trước hết là phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động của các thủ kho, bảo quản viên, trợ lý, nhân viên thống kê”.

Mặc dù công việc rất nặng nhọc nhưng nhờ nỗ lực của các tập thể, cá nhân nên hằng năm Kho đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp phát, điều chuyển hàng hóa. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Kho 703 đã nhập, xuất và dồn chuyển, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng hơn 1000 tấn vũ khí, vật tư, quân trang cụ, đạn dược các loại. 

Khối lượng hàng hóa xuất, nhập kho lớn lại không theo một khung giờ nhất định. Trong khi đó, nhiều nhân viên công tác tại kho có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên Kho 703 phải nỗ lực và đề cao tinh thần trách nhiệm gấp đôi. Ai cũng luôn xác định tinh thần "có lệnh là đi, có việc là làm", "làm hết việc chứ không hết giờ".

Trò chuyện với Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Tăng, Thợ sửa chữa vũ khí bộ binh, Phân kho Vũ khí-khí tài, chúng tôi được biết, bố mẹ anh đều đã mất, để lại 4 người em, trong đó có một em gái bị di chứng chất độc da cam. Anh tâm sự: “Được chỉ huy, đồng chí, đồng đội quan tâm, động viên, chia sẻ thường xuyên, kịp thời nên tôi đã vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Điều tôi tâm đắc nhất khi công tác ở đây chính là đơn vị đã xây dựng ý chí, nghị lực, tình yêu thương đồng chí, đồng đội”.

Bên cạnh việc chăm lo, động viên cán bộ, nhân viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, cấp ủy, chỉ huy Kho 703 còn thường xuyên khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của tập thể. Nhờ đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. Điển hình là các sáng kiến: “Dụng cụ tháo lắp, thay thế lót tay trên súng tiểu liên AK” của Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Tăng; “Thiết bị ép-nắn hòm đạn 30mm”, “Xe chở máy bơm chữa cháy”, “Dụng cụ tở cắt giấy bảo quản” của Thiếu tá QNCN Phạm Minh Thắng…

Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn

Là kho quân khí, cất giữ, bảo quản khối lượng lớn các loại vũ khí, đạn với nhiều chủng loại, từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác bảo đảm an toàn, đơn vị đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý. Nhận thức rõ “An toàn là sự sống còn của kho”, hằng năm, Đảng ủy Kho 703 ra nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn.

 Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy ở Kho 703. Ảnh: Trọng Giáp

Thượng tá Nguyễn Ngọc Măng, Chủ nhiệm Kho 703 chia sẻ: “Đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục để bộ đội nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của công tác an toàn; quán triệt sâu, kỹ các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn; chủ động hướng dẫn, cảnh báo tình huống, công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... Qua đó, chúng tôi xây dựng cho mọi người ý thức trách nhiệm cao với công việc, tinh thần kỷ luật, tính chuyên nghiệp, cẩn thận, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, chỉ huy các cấp tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, hướng các phong trào thi đua vào thực hiện bảo đảm an toàn; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong công việc”.

Thực tế cho thấy, các vụ việc mất an toàn phần lớn do yếu tố chủ quan. Vì vậy, Kho 703 luôn quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp. Đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá thực chất số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tích cực tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng; gắn quy hoạch, đào tạo với sắp xếp, sử dụng, đảm bảo đúng người, đúng vị trí.

Cùng với làm tốt công tác kiểm kê, thường xuyên liên thẩm, đối chiếu sổ sách, thống nhất đăng ký, Kho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chính xác, rõ ràng, thuận lợi khi tra cứu, nâng cao tính bảo mật và giúp người chỉ huy nhanh chóng ra quyết định trong mọi tình huống đồng thời thường xuyên điều chuyển, dồn dịch giữa các nhà kho, sắp xếp theo đúng quy định, bảo đảm dễ cấp phát, kiểm tra.

Đi đôi với công tác quản lý, Kho 703 duy trì nghiêm các quy định làm việc, nhất là quy định an toàn cháy nổ, an toàn khi tiếp xúc với đạn dược. Chỉ huy và các bộ phận thường xuyên kiểm tra hoạt động nghiệp vụ, công tác canh phòng, tuần tra bảo vệ... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, đơn vị linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc theo mùa để vừa tránh nắng nóng, bảo đảm sức khỏe và thời gian làm việc cho bộ đội vừa tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng.

Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn