
HQVN - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân đang tích cực phối hợp với Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa để làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng quân và dân đặc khu Trường Sa rất vui mừng, phấn khởi mong chờ ngày hội dân chủ của đất nước.
Đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in khí thế tưng bừng, phấn khởi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Sa. Quân dân trên các đảo cũng như các ngư dân đang đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Trường Sa đã tin tưởng bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí nguyện vọng và tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mang hòm phiếu ra Trường Sa
1. Những cử tri đặc biệt
Nếu như tại các đảo thuộc xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây (trước đây), cử tri bầu cử trước một tuần thì tại đảo Trường Sa, cử tri bầu cử cùng ngày với cả nước và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
Ông Hồ Sinh (61 tuổi), ở xã Bình Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân trên Tàu QNg 90585 TS đã hơn 40 năm gắn bó với ngư trường Trường Sa. Dù đánh bắt xa bờ, nhưng được bộ đội Hải quân tuyên truyền, ông cùng các bạn tàu hiểu rất rõ về quyền và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sau khi bỏ phiếu tại hòm phiếu dành cho cử tri vãng lai, ông Sinh chia sẻ: “Chúng tôi nghỉ làm một ngày để vào đảo bầu cử. Là một người dân thì mình phải đi bầu cử chứ. Đây là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm để bầu ra người tài xây dựng đất nước, bảo vệ biển đảo”.
Nhà báo Xuân Tùng, Trưởng đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp tại đảo Trường Sa (năm 2021)
“Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận nhiệm vụ này. Đây là sự kiện lịch sử của quần đảo Trường Sa, của Quân chủng Hải quân và của Đài Truyền hình Việt Nam. Quân dân Trường Sa đã được tham gia các sự kiện chính trị, được bầu cử trực tiếp cùng cả nước. Trường Sa thực sự rất gần với đất liền”.
Đợt bầu cử năm ấy đúng vào lúc dịch Covid-19 bùng phát nên công tác phòng chống dịch được thực hiện chặt chẽ. Các cử tri phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m và kiểm tra thân nhiệt nhằm bảo đảm phòng dịch. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Tiến Tạo, Nhân viên Bệnh xá đảo Trường Sa cho biết: “Nhiệm vụ của tôi hôm nay là vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo vừa bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình...”.
Trước ngày bầu cử 5 ngày, cán bộ, nhân viên Bệnh xá đảo Trường Sa đã cấp cứu thuyền viên của một tàu cá gặp nạn trên biển. Chỉ huy đảo yêu cầu các cán bộ, nhân viên y tế và cả ngư dân gặp nạn thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định để đảm bảo an toàn sức khỏe cho quân và dân trên đảo. Ban tổ chức bầu cử đã quyết định mang đến khu cách ly một hòm phiếu phụ để những cử tri đặc biệt ấy được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
2. Ngày hội dân chủ nơi đầu sóng
Những lần bầu cử, đảo Trường Sa luôn được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, khẩu hiệu cùng cờ, hoa bay phấp phới. Những ánh mắt, nụ cười hòa trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày hội của non sông, đất nước.
Hơn 20 năm công tác tại các trạm hải đăng trên đặc khu Trường Sa, anh Nguyễn Đức Thanh, Nhân viên trạm Hải đăng Trường Sa đã 4 lần thực hiện bầu cử trên các đảo. Anh vẫn nhớ năm 2021 lần đầu tiên được bầu cử cùng ngày với đất liền. Sau ca làm việc, anh hòa vào dòng người nô nức đi bầu cử. Anh phấn khởi: “Tôi đã nhiều lần bầu cử ngoài đảo rồi nhưng được bầu cử cùng ngày với đất liền, lại được truyền hình trực tiếp nữa cảm giác phấn khởi lắm, gần đất liền lắm”.
Chị Trần Thị Kim Liên, một hộ dân trên đảo Trường Sa khi ấy cũng xúng xính trong bộ áo dài đẹp nhất cùng gia đình đi bầu cử. Chị chia sẻ: “Em rất vinh dự, tự hào được thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, được bỏ phiếu bầu người có đức, có tài. Em thấy không khí chung của các hộ dân ở đây cũng rất mong chờ ngày bầu cử”.
Thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nhiều chiến sĩ Hải quân lần đầu tiên được bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cầm trên tay lá phiếu bầu cử Binh nhất Lương Thành Giang, Chiến sĩ đảo Trường Sa cho biết: “Lần đầu tiên được đi bầu cử tôi rất háo hức, vui mừng. Vinh dự, tự hào hơn nữa là tôi được bầu cử trên đảo Trường Sa-nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Tôi cùng các đồng đội sẽ lựa chọn ra những người có đức, có tài để tiếp tục xây dựng Trường Sa ngày càng phát triển”.
Trên đảo, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ đầy tung bay phấp phới; băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử được treo trang trọng ở khắp nơi. Đảo bừng lên trong ngày hội lớn nhưng có lẽ cảm giác ngày hội ở chính trong tâm của mỗi người dân trên đảo khi mà họ được tham gia vào hoạt động chính trị trọng đại của đất nước.
3. Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân đã tham mưu tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Quá trình thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng theo hướng dẫn.
Đại tá Nguyễn Kỳ Anh, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Hải quân cho biết: “Cơ quan chức năng đã hướng dẫn Vùng 4 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, UBBC tỉnh Khánh Hòa giới thiệu 18 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến bầu 9/18 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa”.
Chuẩn bị cho công tác bầu cử, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức 3 hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Lữ đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, UBBC địa phương, các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung: thành lập tổ bầu cử, lập danh sách cử tri.
Do điều kiện địa lý cách trở, phương tiện đi lại khó khăn, lãnh đạo đặc khu Trường Sa đã xin ý kiến UBBC tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức bầu cử làm hai đợt: cử tri trên các đảo thuộc đặc khu sẽ bầu cử sớm vào ngày 8/3/2026; riêng đảo Phan Vinh và đảo Sơn Ca sẽ bầu cử vào ngày 15/3/2026 cùng nhân dân cả nước đồng thời thực hiện cầu truyền hình trực tuyến về UBND tỉnh Khánh Hòa.
Về tổ chức cho ngư dân đang khai thác bắt hải sản trên biển bầu cử, Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 kiêm Chủ tịch đặc khu Trường Sa cho biết: “Trước ngày bầu cử 1 tuần, chúng tôi tổ chức niêm yết danh sách cử tri. Ngư dân khai thác thủy sản trên biển không có trong danh sách niêm yết thì thuộc diện cử tri vãng lai. Các đảo sẽ chuẩn bị các thùng phiếu, phiếu bầu cử cho cử tri vãng lai. Ngư dân hoạt động gần đảo đến bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân một cách thuận lợi”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Trường Sa đang đến gần. Với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, cá nhân, tin tưởng rằng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Bài, ảnh: THANH BÌNH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn