
HQVN - Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quân chủng Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân và lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Từ đất liền đến Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tàu trực, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, tạo điều kiện để mỗi quân nhân, ngư dân, thuyền viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9
Việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ xa đất liền được các đơn vị trong Quân chủng chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ngay sau khi có chỉ đạo, các cơ quan thuộc Vùng 2, Vùng 4 và Hải đoàn 129 đã xây dựng kế hoạch phù hợp từng địa bàn, tính đến yếu tố phân tán lực lượng và yêu cầu cơ động trên biển.
Danh sách cử tri được rà soát kỹ theo từng đơn vị. Thời điểm bỏ phiếu được tính toán sát với lịch trình công tác của các tàu, nhà giàn và điểm đảo. Trước Tết Nguyên đán, tài liệu, hồ sơ liên quan đến ứng cử viên đã được chuyển tới các đơn vị để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu. Các tổ bầu cử sớm được thành lập đúng thành phần. Công tác lựa chọn cán bộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình kiểm, niêm phong, bảo quản hòm phiếu được thống nhất chặt chẽ.
Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 khẳng định: Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương án xử trí tình huống phát sinh trên từng khu vực biển.
Tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đơn vị đóng quân. Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4), Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết: Hệ thống ban bầu cử, tổ bầu cử và các tiểu ban giúp việc được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm triển khai đúng kế hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Sinh Tồn tìm hiểu về các ứng cử viên
Những ngày cuối tháng 2, tổ bầu cử của Vùng 2 xuất phát từ cầu cảng Đoàn Kinh tế-quốc phòng Trường Sa (TP.Hồ Chí Minh). Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 04 (Lữ đoàn 125, Vùng 2) phối hợp với cơ quan chính trị hoàn tất các bước chuẩn bị cho hải trình dài ngày. Hòm phiếu được quản lý nghiêm ngặt. "Bảo quản hòm phiếu cũng là giữ gìn uy tín, danh dự của người lính Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt này"-Thượng úy Phan Sỹ Thiện, Chính trị viên tàu Trường Sa 04 khẳng định.
Sau nhiều ngày hành trình, tàu Trường Sa 04 thả neo tại khu vực Ba Kè, nơi đứng chân của các nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21 và nhiều tàu trực thuộc Vùng 2. Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, hoạt động bầu cử được tổ chức theo kế hoạch đã hiệp đồng từ trước.

Quang cảnh bầu cử trên nhà giàn DK1/9
Tại nhà giàn DK1/9, khi ca trực vừa bàn giao, cán bộ, chiến sĩ chỉnh đốn quân phục, lần lượt vào khu vực bỏ phiếu. Ngoài vọng gác, ánh mắt vẫn dõi theo mặt biển, trong khi đó tại hội trường, từng lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gấp lại. Dù ưu tiên việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân song từng cá nhân vẫn duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Các kíp trực thay phiên nhau rời vị trí trong thời gian ngắn để bỏ phiếu, rồi nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ. Vừa được thay gác, Trung sĩ Trần Minh Trường hào hứng cầm lá phiếu trên tay chia sẻ: "Lần đầu tiên bầu cử ở trên biển, tôi rất háo hức và mong rằng ứng cử viên mình lựa chọn sẽ trúng cử".
Vùng 2 tổ chức 2 đoàn đi tới 15 điểm nhà giàn; tàu Trường Sa 04 và tàu Trường Sa 21 làm điểm tập trung cử tri cho các tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển và các đối tượng vãng lai (ngư dân, tàu dân sự…). Hàng trăm cử tri bỏ phiếu đúng quy định.
Neo đậu ở khu vực biển Ba Kè, tàu Trường Sa 04 trở thành điểm tập trung cử tri của nhiều tàu làm nhiệm vụ dài ngày. Đón từng nhóm cán bộ, chiến sĩ lên bỏ phiếu, Tổ bầu cử trên tàu phân công tuyên truyền, hướng dẫn, bảo đảm hiệp đồng nhịp nhàng giữa các bộ phận phục vụ bầu cử, giữ vững an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Ngư dân lên bỏ phiếu trên tàu Trường Sa 04
Một điểm nhấn của đợt bầu cử sớm trên vùng biển Tây Nam là việc tạo điều kiện cho ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực tham gia bỏ phiếu. Trước đó, cơ quan chức năng đã phối hợp với các địa phương thông tin tới chủ tàu, rà soát danh sách thuyền viên, chủ động phương án đón cử tri nếu thời điểm tàu cá về bờ sau ngày bầu cử. Trước khi vận chuyển ngư dân từ tàu cá sang tàu Trường Sa 04, tổ bầu cử kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định
Là người thường xuyên bám biển, ít có điều kiện tiếp cận đầy đủ thông tin về bầu cử, ông Nguyễn Thành A, ngư dân trên tàu cá QNg 96435 TS (tỉnh Quảng Ngãi) đang khai thác hải sản ở khu vực Ba Kè cho biết đã được các thành viên tổ bầu cử giới thiệu về các ứng cử viên, hướng dẫn cách ghi phiếu nên hoàn toàn yên tâm thực hiện quyền công dân của mình.
Không chỉ tàu cá, tàu dân sự Hải An 68 làm nhiệm vụ trong khu vực cũng được tổ chức cho toàn bộ thuyền viên tham gia bỏ phiếu.
Khác với các nhà giàn DK1, mỗi điểm đảo ở đặc khu Trường Sa được thành lập tổ bầu cử sớm. Riêng đảo Trường Sa sẽ bầu cử cùng ngày với cả nước. Đoàn công tác của Lữ đoàn 146 và cơ quan chính trị Vùng 4 mang theo hòm phiếu, tài liệu và vật chất bầu cử đến từng đảo. Khi đoàn cập đảo Sinh Tồn, khu vực bỏ phiếu đã được bố trí trang trọng, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên niêm yết công khai.

Chỉ huy đảo Song Tử Tây nhận bàn giao hòm phiếu từ đoàn công tác của Lữ đoàn 146
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo lần lượt đến bỏ phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử. Quy trình kiểm tra thẻ cử tri, phát phiếu, bỏ phiếu và niêm phong hòm phiếu diễn ra nhanh chóng. Hạ sĩ Tống Đình Hoàng, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo cho biết: Việc nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi lựa chọn là trách nhiệm của mỗi cử tri.
Tại khu dân cư, chị Lê Thị Kim Thi cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, tìm hiểu về ứng cử viên trước ngày bỏ phiếu. Với người dân nơi đảo xa, lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các cơ quan dân cử ở địa phương và Trung ương về những quyết sách liên quan tới biển đảo.
Đặc khu Trường Sa có 20 điểm đảo tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/3; riêng đảo Trường Sa bỏ phiếu cùng ngày với nhân dân cả nước. UBND đặc khu thành lập 6 ban bầu cử với 54 thành viên, 21 tổ bầu cử với 189 thành viên cùng các tiểu ban bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, các vị trí trực sẵn sàng chiến đấu, trực thông tin, quan sát biển vẫn duy trì nghiêm. Việc tham gia bỏ phiếu được bố trí linh hoạt để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Tại các âu tàu, làng chài, phương tiện neo đậu tránh trú bão, cử tri vãng lai được rà soát, hướng dẫn đầy đủ thủ tục trước khi tham gia.

Bàn giao vật chất cho tổ bầu cử trên đảo Nam Yết
Kết thúc bỏ phiếu, toàn bộ hòm phiếu từ các tổ bầu cử trên biển, đảo được niêm phong, chuyển về đất liền hoàn tất thủ tục theo quy định. Giữa điều kiện sóng gió, cách xa đất liền hàng trăm hải lý, việc tổ chức bầu cử sớm diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm tiến độ chung của ngày hội dân chủ trên phạm vi cả nước.
Khi những chuyến tàu của Vùng 2, Vùng 4 cập bến, trên đất liền, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về ngày trọng đại của đất nước. Những lá phiếu từ Trường Sa, nhà giàn DK1 được chuyển về không chỉ đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn khẳng định quyền, trách nhiệm công dân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo tiền tiêu. Qua đó, góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, hành động từ đất liền đến biển đảo.
Xuân Hương, Đức Thu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn