thứ ba, 20/10/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Hải quân nước ngoài|

      thứ bảy, ngày 5/9/2026 • 08:27

      |
      2.145
      Nhật Bản nghiên cứu tên lửa Mach 5 phóng từ tàu ngầm

      Nhật Bản nghiên cứu tên lửa Mach 5 phóng từ tàu ngầm

      Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng từ tàu ngầm và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước, nhằm xây dựng năng lực tấn công tầm xa có tính cơ động, khả năng sống sót cao và khó bị phát hiện.

      Quân sự thế giới hôm nay (5-9): Nhật Bản nghiên cứu tên lửa Mach 5 phóng từ tàu ngầm

      Đề xuất ngân sách quốc phòng tài khóa 2027 của Nhật Bản bao gồm phát triển tên lửa dẫn đường siêu vượt âm phóng từ dưới nước và nghiên cứu hệ thống phóng thẳng đứng trên tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

      Các dự án được nêu trong đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, công bố cuối tháng 8 vừa qua. Trong đó, Tokyo dự kiến dành khoảng 325 triệu USD cho chương trình nghiên cứu hệ thống phóng thẳng đứng dưới nước (VLS). Cùng với đó là nghiên cứu mô-đun phóng tên lửa tấn công tầm xa dành cho phương tiện không người lái dưới nước (UUV).

      Tàu khu trục phòng không tương lai của Đức có gì đặc biệt?

      Tập đoàn đóng tàu TKMS của Đức mới đây xác nhận tàu khu trục phòng không F127 tương lai của Đức sẽ kết hợp năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển...

      Theo kế hoạch, Nhật Bản đang hướng tới các loại vũ khí siêu vượt âm (có tốc độ trên Mach 5), tương đương khoảng 6.125 km/giờ. Tuy nhiên, nước này chưa công bố tầm bắn, kích thước, cấu hình động cơ hay đầu đạn của tên lửa phóng từ dưới nước được đề xuất. Việc kết hợp tên lửa tốc độ cao với bệ phóng được che giấu dưới mặt nước được đánh giá có thể tạo ra thách thức lớn cho đối phương, từ việc phát hiện, theo dõi tàu ngầm trước khi phóng, đến phát hiện và đánh chặn tên lửa sau khi được khai hỏa.

      Một hệ thống VLS chuyên dụng có thể mở rộng đáng kể vai trò của tàu ngầm Nhật Bản. So với ống phóng ngư lôi vốn hạn chế kích thước và phương thức phóng tên lửa, các khoang phóng thẳng đứng có thể chứa vũ khí tấn công tầm xa lớn hơn, dành nhiều không gian hơn cho động cơ, qua đó có khả năng tăng tầm bắn. Trong khi đó, các ống phóng ngư lôi vẫn có thể được sử dụng cho nhiệm vụ chống ngầm và chống tàu mặt nước.

      Bên cạnh tàu ngầm có người lái, UUV mang tên lửa trong tương lai có thể tạo thêm các vị trí khai hỏa phân tán mà không đặt thủy thủ đoàn vào nguy hiểm. Nhật Bản cũng đang đầu tư vào mạng lưới cảm biến, giám sát từ không gian, xử lý dữ liệu vệ tinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin liên lạc, nhằm hỗ trợ hoạt động sử dụng vũ khí tấn công tầm xa. Những năng lực này có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa và truyền thông tin mục tiêu cho các phương tiện khai hỏa.

      PV (TH)

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan