thứ năm, 10/9/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Hải quân nước ngoài|

      thứ năm, ngày 10/9/2026 • 09:25

      |
      169
      Tàu khu trục phòng không tương lai của Đức có gì đặc biệt?

      Tàu khu trục phòng không tương lai của Đức có gì đặc biệt?

      Tập đoàn đóng tàu TKMS của Đức mới đây xác nhận tàu khu trục phòng không F127 tương lai của Đức sẽ kết hợp năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển với năng lực phòng không hạm đội tầm xa, trong đó chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào giữa thập niên 2030 nếu hợp đồng sớm được ký kết.

      Theo TKMS, thiết kế của F127 đã được điều chỉnh với chiều dài 177,99m, chiều rộng 24m và lượng giãn nước hơn 12.000 tấn. So với thiết kế MEKO A-400 AMD công bố năm 2024, chiều dài của F127 tăng 11,2%, chiều rộng tăng 14,3% và lượng giãn nước tăng ít nhất 20%.

      Những thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu về không gian, điện năng, làm mát và độ ổn định cho tổ hợp vũ khí, cảm biến và hệ thống tác chiến mới.

      Quân sự thế giới hôm nay (10-9): Tàu khu trục phòng không tương lai của Đức có gì đặc biệt?

      Tàu khu trục phòng không F127 tương lai của Đức được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong đó có các mục tiêu tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Ảnh: TKMS

      F127 được thiết kế để thay thế 3 tàu khu trục phòng không lớp F124 Sachsen. Số lượng dự kiến đã tăng lên 8 tàu vào tháng 9/2025. Mỗi tàu được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41, tăng 50% so với thiết kế trước. Toàn bộ 8 tàu sẽ có 768 ống phóng. Cấu hình hiện tại bố trí 64 ống ở phía trước và 32 ống ở giữa tàu.

      Nhật Bản nghiên cứu tên lửa Mach 5 phóng từ tàu ngầm

      Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng từ tàu ngầm và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước, nhằm xây...

      Hệ thống cảm biến chủ lực là radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-6(V)1, hệ thống chiến đấu tích hợp Aegis. F127 sẽ sử dụng các tên lửa ESSM Block II, SM-2 Block IIIC, SM-6 Block I, BGM-109 Tomahawk và IRIS-T HYDEF, cùng các tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển trong tương lai. Ngoài ra, tàu còn có tên lửa RIM-116 RAM, NSM và/hoặc 3SM, pháo Mk 45 Mod 4, trạm vũ khí Mk 38 Mod 4 và ngư lôi MU90.

      F127 dự kiến đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 4.000 hải lý và có thủy thủ đoàn khoảng 180 người, cùng 50 chỗ ở bổ sung. Tàu được thiết kế để mang hai trực thăng NH90 MRFH hoặc Sea Tiger, đồng thời có một nhà chứa máy bay linh hoạt dành cho UAV hoặc thiết bị môđun.

      PV (TH)

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan