HQ Online - Sáng 22/10, tại TP. Cần Thơ, Nhà máy X55, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (26/10/1975 - 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Hồng Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy X55
Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá Lê Hồng Quang, Cục trưởng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Phan Văn Thép, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; đại biểu các cơ quan, đơn vị, đối tác, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy qua các thời kỳ.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Diễn văn do Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt, Giám đốc Nhà máy X55 trình bày tại lễ kỷ niệm, nêu rõ: Tiền thân của Nhà máy X55 là Xưởng Bình Thủy, được thành lập ngày 26/10/1975.
Đại tá Đoàn Hữu Ngoạt trình bày diễn văn kỷ niệm
Những năm đầu thành lập, Xưởng Bình Thủy có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật lành nghề còn thiếu, các hoạt động chưa đi vào nền nếp. Xưởng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, biên chế, chăm lo xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng mối quan hệ ở cơ sở, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Từ khi thành lập đến nay, Nhà máy X55 đã ba lần đổi tên, từ Xưởng Bình Thủy năm 1975 thành Xưởng 55 năm 1976 và Nhà máy X55 năm 1995 cho đến ngày nay.
Năm 1978, Xưởng 55 được cấp trên giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho Quân chủng Hải quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Sau 3 tháng chuẩn bị, Xưởng 55 và Xưởng 58 (Vùng 5 Hải quân) sửa chữa được 89 lượt tàu thuyền, 201 lượt khẩu súng, pháo, 35 lượt xe máy, bảo đảm đủ số lượng tàu, phương tiện, vũ khí, trang bị cho chiến trường kịp thời.
Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc năm 1979, Xưởng 55 tiếp tục được Bộ Tư lệnh Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Xưởng Ream (Campuchia), giúp nước bạn nhanh chóng khôi phục, sớm đưa Xưởng Ream đi vào hoạt động trở lại. Trong 30 tháng làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Xưởng 55 cùng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã giúp Vương quốc Campuchia truy quét tàn quân Pôn Pốt, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.
Từ năm 2010 trở đi, Xưởng 55 là cơ sở bảo đảm kỹ thuật của Quân chủng Hải quân, đồng thời thực hiện chức năng của một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong khu vực. Giai đoạn này, ngoài việc sửa chữa tàu thuyền của các đơn vị Hải quân, Xưởng 55 còn đảm nhiệm sửa chữa tàu thuyền cho các đơn vị lực lượng vũ trang trong khu vực như Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và sửa chữa tàu, trang bị kỹ thuật cho Hải quân Hoàng gia Campuchia…
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, Nhà máy X55 luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp. Đến nay, cơ sở hạ tầng, năng lực công nghệ Nhà máy được nâng cấp với hệ thống nhà xưởng, phương tiện nâng hạ, bờ kè, khu neo đậu tàu thuyền, bãi sản xuất, trang thiết bị tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với năng lực hiện có, thời gian qua sản phẩm đóng mới của Nhà máy đa dạng về chủng loại, cả vỏ thép và vỏ hợp kim nhôm như các loại tàu tuần tiễu cỡ trung, tàu dịch vụ, tàu vận tải quân sự, hậu cần nghề cá đến 1.000 tấn; tàu vận tải biển thông thường có trọng tải đến 4.500 tấn, các tàu phục vụ du lịch trên biển; tàu kéo và tàu chở hàng.
Đối với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, hằng năm, Nhà máy đã tổ chức sửa chữa bảo đảm kỹ thuật từ 20 đến 25 tàu quân sự cho các đơn vị của Quân chủng, gồm nhiều chủng loại khác nhau như tàu tuần tiễu, tàu vận tải, tàu vận tải đổ bộ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, tàu kiểm ngư, tàu hậu cần quân y, chở quân…
Hiện nay, Nhà máy X55 đã hoàn toàn làm chủ quy trình công nghệ sửa chữa các dạng tàu chiến hiện đại, phức tạp. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị, đánh dấu bước tiến nhảy vọt trong việc làm chủ công nghệ sửa chữa tàu của Nhà máy.
Hằng năm, Nhà máy đã tận dụng năng lực cầu cảng, kho bãi để khai thác dịch vụ hàng hóa, khai thác cảng đạt 50.000 đến 60.000 tấn hàng hóa/năm, doanh thu từ 4,5 đến 5 tỷ đồng.
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và tổ chức sản xuất kinh doanh, Nhà máy X55 luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy các cấp; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Nhà máy X55 trong suốt chặng đường 50 năm qua; đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy Nhà máy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội, Quân chủng, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại tá Lê Hồng Quang phát biểu
Nhà máy tập trung xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
Nhà máy tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là đội ngũ thợ kỹ thuật bậc cao, bảo đảm có đủ trình độ, năng lực làm chủ công nghệ mới, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nội địa hóa sản xuất vật tư kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phát huy năng lực, uy tín và thương hiệu hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tăng cường hơn nữa mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trên địa bàn đóng quân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Vũ Khắc Trị phát biểu
Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, Đại tá Vũ Khắc Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn. Đồng chí nhấn mạnh, tập thể Nhà máy sẽ luôn phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện, lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Hồng Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy X55. Đây là lần thứ hai, đơn vị vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này, ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: Văn Định
Nhà máy X55 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và bạn bè quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Xêna của Nhà nước Campuchia, cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và các ban, ngành, địa phương.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn