HQ Online - Sáng 22/10, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Vùng (26/10/1975 - 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Dự buổi gặp mặt có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.
Cùng dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân qua các thời kì; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Trước yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 5 Vùng Duyên hải, trong đó có Vùng 1 Duyên hải-tiền thân của Vùng 1 Hải quân ngày nay.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu
Những ngày đầu Vùng chỉ có 4 đơn vị là Trường huấn luyện 170, Hải đoàn 128, Hải đội 111 và Tiểu đoàn Thông tin quan sát; đến nay Vùng có 3 cơ quan và 9 đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ “Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc”.
Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, bằng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng cống hiến, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn đọc diễn văn kỷ niệm
Chỉ gần 3 năm sau ngày thành lập, trong đội hình chiến đấu của Quân chủng, Hải đội 7 (nay thuộc Lữ đoàn 169) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng chủ yếu của hải quân địch tại căn cứ Ream, Côngpôngxom và bao vây, bắt sống tàu địch bỏ chạy, góp phần cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt.
Năm 1988, tình hình trên biển căng thẳng, chấp hành mệnh lệnh của trên, Vùng 1 Hải quân cử các tàu 552, 557, 558 và 559 vào Cam Ranh, chuyên chở hàng chi viện cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm
Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng những chủ trương, giải pháp xử trí có hiệu quả các tình huống trên biển, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển của ta. Từ năm 1991 đến năm 2010, Vùng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, góp phần giúp Đảng, Nhà nước ta ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, “tinh, gọn, mạnh”, Vùng 1 được cấp trên quan tâm, đầu tư nhiều mặt, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách gắn Huân chương lên Quân kỳ quyết thắng của Vùng 1 Hải quân
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành trong suốt 50 năm qua, góp phần là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc. Trong thời kỳ mới, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân chủ trương, biện pháp trong xử trí, đấu tranh có hiệu quả các tình huống trên biển; góp phần quan trọng trong đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền các vùng biển được phân công.
Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân nhấn mạnh: Thời gian tới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung xây dựng Vùng 1 vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", "tinh, gọn, mạnh"; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, giỏi cấp mình, biết cấp trên, thạo cấp dưới.
Vùng cần làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, làm chủ, khai thác trang bị kỹ thuật mới, hiện đại với nghiên cứu, cải tiến, phát huy sức mạnh, hiệu quả của trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 1 Hải quân
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 1 Hải quân.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình, sáng kiến của các đơn vị Vùng 1
Tin, ảnh: Đặng Tùng
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Vùng 1 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương chiến công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Quân đội, Quân chủng Hải quân.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn