Nhà máy X52: Tiếp tục thực hiện đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”

HQ Online -

Chiều 22-1, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Hoàng Ngọc Trác, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân dự và chỉ đạo.

 

Tham dự hội nghị có đại biểu đại diện cơ quan Cục Kỹ thuật; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy X52 và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Nhà máy.

Đại tá Hoàng Ngọc Trác phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, Nhà máy X52 đã hoàn thành 100% kế hoạch, chương trình huấn luyện, biên soạn giáo án, bài giảng, tập trung huấn luyện làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng các trang thiết bị đã bàn giao của dự án; tổ chức huấn luyện các chuyên ngành trong sửa chữa tàu; tổ chức đưa 17 lượt tàu vào Nhà máy sửa chữa bảo đảm an toàn; phối hợp tham gia sửa chữa cấp đốc, bảo dưỡng kỹ thuật năm cho các tàu tại Lữ đoàn 189; thực hiện bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Nhà máy duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, thực hiện tốt “3 mẫu mực", “3 dứt điểm” và các đột phá của Quân chủng, không có vụ việc vi phạm kỷ luật, Nhà máy đạt vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp, tiếp tục tiếp nhận trang bị kỹ thuật, phương tiện, cơ sở vật chất, nhà xưởng, quân số, huấn luyện... Bám sát tình hình nhiệm vụ trọng tâm trên giao, Nhà máy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện quân sự của Cục Kỹ thuật; huấn luyện làm chủ chuyên sâu, chuyên nghiệp trong khai thác, sử dụng các trang thiết bị đã bàn giao của dự án, huấn luyện các chuyên ngành trong sửa chữa tàu, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác sản xuất của Nhà máy.

Nhà máy tiếp tục thực hiện 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”, tập trung vào “Chính quy nhà kho, trạm VKTBKT”; duy trì nền nếp chế độ “ngày kỹ thuật”; thống nhất bảng biểu, sổ sách đăng ký; nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất…

Đại tá Phạm Tiến Quân, Giám đốc Nhà máy trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018

Tin, ảnh: Đình Khanh

Năm 2018, Nhà máy X52 có 3 tập thể được tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 8 tập thể đạt Danh hiệu Đơn vị Tiên tiến,  25 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, 71 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn