Lữ đoàn tàu ngầm 189 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

HQ Online -

Ngày 22-1, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2018. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo. Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Lữ đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; triển khai thực hiện nhiều biện pháp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; công tác huấn luyện SSCĐ được nâng lên một bước mới; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến rõ nét. Toàn Lữ đoàn ổn định về chính trị, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, thủy thủ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, học tâp, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng các cấp, nhiệm vụ của Quân chủng và Lữ đoàn; nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ VKTBKT tàu ngầm; tập trung xây dựng Lữ đoàn chính quy, hiện đại; duy trì nghiêm kỷ luật, tăng cường nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm quy định "5 không" trong huấn luyện; triển khai có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Lữ đoàn tàu ngầm 189 xung kích, sáng tạo; đoàn kết lập công, bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc" gắn với "3 chuyên cần", "5 mẫu mực"; thực hiện nghiêm đột phá "Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, không có nồng độ cồn trong hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông". Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD, đạt danh hiệu "3 tiêu biểu".

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân biểu dương thành tích của Lữ đoàn đã đạt được và chỉ đạo đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nhất là Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân chủng. Tập trung đột phá “Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất; nâng cao khả năng sẵn sàng chiếu đấu của các lực lượng; kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến”. Thực hiện tốt nội dung “Một tập trung, ba đột phá” trong CTĐ, CTCT; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng đơn vị VMTD.        

Cùng ngày, Lữ đoàn đã tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Tổ chức phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề " Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, làm chủ, an toàn, quyết thắng".

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019 


Tin, ảnh: Đức Tường

Năm 2018, Lữ đoàn 189 đạt danh hiệu "Đơn vị 3 tiêu biểu", được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thưởng thi đua. Đảng ủy Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tặng Giấy khen; 3 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 tập thể đạt Đơn vị Quyết thắng, 2 tập thể, 5 cá nhân đạt danh hiệu "Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng"; nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng các cấp.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn