
HQ Online - Hướng về biển đảo không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi địa phương. Với TP. Hồ Chí Minh, vai trò "hậu phương lớn" được thể hiện rõ qua chuỗi hoạt động đồng bộ, thiết thực từ đất liền đến các vùng biển đảo trọng điểm, nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tặng quà bà con ngư dân ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV
Từ đất liền hướng về biển đảo
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, quân dân TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo, nổi bật là chương trình "Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc", do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Tại đặc khu Côn Đảo, đoàn công tác đã đến cảng thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con ngư dân chuẩn bị vươn khơi. Những món quà không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đang ngày đêm bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền.
Đoàn còn kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ pháp luật khi hoạt động trên biển. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, sát thực tiễn, giúp bà con dễ tiếp cận, dễ thực hiện.
Ông Đinh Văn Hai, ngư dân đặc khu Côn Đảo bày tỏ: "Được các cơ quan, đoàn thể từ đất liền ra thăm, tặng quà, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên để bà con yên tâm vươn khơi, chấp hành tốt quy định của pháp luật".

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV
Cùng với chăm lo đời sống cho nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn, hành trình của đoàn còn mang đậm dấu ấn tri ân. Các đại biểu TP. Hồ Chí Minh đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo; thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 2,25 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng công trình "Khu chăn nuôi khép kín hai tầng" và nhiều phần quà cho các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Khẳng định vai trò hậu phương lớn
TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc triển khai thường xuyên các hoạt động hướng về biển đảo với nội dung ngày càng thiết thực. Hằng năm, bên cạnh các đoàn công tác ra thăm, động viên quân dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, thành phố còn tổ chức nhiều chuyến thăm lực lượng và nhân dân trên các đảo khu vực biển Tây Nam, các đơn vị Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3… qua đó khẳng định vai trò "hậu phương lớn" đối với tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đoàn đại biểu thành phố tặng quà cho quân dân đảo Hòn Khoai
Tháng 5/2025, đoàn đại biểu thành phố đã đến thăm đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/12, nắm tình hình đời sống, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Trong chuyến công tác, ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh khẳng định, hoạt động thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với biển đảo Tổ quốc. Còn thủ trưởng Quân chủng Hải quân thì đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của thành phố, coi đây là nguồn lực quan trọng đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.
Tháng 9, thành phố tiếp tục tổ chức đoàn công tác đến với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên vùng biển Tây Nam; hỗ trợ xây dựng nhà lưới, khu tăng gia cùng nhiều trang thiết bị phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập của bộ đội, từng bước cải thiện điều kiện công tác tại đơn vị.
Đoàn đại biểu thành phố tặng quà cho quân dân đảo Hòn Chuối
Điểm nhấn giàu tính nhân văn trong mỗi chuyến đi là thành phố đều tạo điều kiện để thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở những nơi đó được tham gia. Nhiều đại biểu đã chia sẻ, định hướng và đưa ra những cam kết hỗ trợ về công việc, học tập cho chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Sự quan tâm cụ thể, thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ những hoạt động thiết thực đó, vai trò "hậu phương lớn" của TP.Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định, không chỉ bằng nguồn lực mà còn bằng trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt với biển đảo Tổ quốc.
Xuân Hương
Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ Chương trình "Vì Trường Sa xanh" 26 tỷ đồng (đợt 3); trao tặng công trình, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trị giá gần 7,9 tỷ đồng; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1 hơn 1 tỷ đồng, vùng biển Tây Nam gần 4,7 tỷ đồng.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn