
HQVN - Sau gần 2 tháng bước vào môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện (TTHL) Vùng 4 Hải quân đã có những chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt. Từ bỡ ngỡ ban đầu, các tân binh nay đã chủ động trong học tập, tích cực trong rèn luyện; vững vàng hơn về thể lực, bản lĩnh và ý chí.
Sâu sát để rèn luyện chiến sĩ
Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 452, TTHL Vùng 4, dưới cái nắng gắt đặc trưng ở Cam Ranh, cán bộ, chiến sĩ miệt mài bám thao trường, bãi tập. Trên các khuôn mặt trẻ trung đã sạm màu nắng gió là nét rắn rỏi, tự tin, quyết tâm. Thiếu úy Hoàng Xuân Giang, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 1 đang duy trì nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1. Cầm cuốn sổ theo dõi huấn luyện trên tay, anh liên tục di chuyển đến từng vị trí, vừa hướng dẫn động tác vừa nhắc chiến sĩ giữ vững tâm lý, tập trung cao độ để đạt kết quả tốt nhất.
Thiếu úy Giang cho biết: Ngay khi bước vào huấn luyện, chúng tôi phân loại chiến sĩ mới theo từng nhóm để vừa huấn luyện vừa nắm chắc kết quả học tập của từng người và có biện pháp bồi dưỡng phù hợp. Kết quả huấn luyện hằng ngày được ghi chép đầy đủ, làm căn cứ để chỉ huy giao nhiệm vụ và điều chỉnh phương pháp huấn luyện.

Chiến sĩ mới luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1
Để chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân đội, cán bộ huấn luyện phải kiên trì, tỉ mỉ. Với những đồng chí còn yếu về thể lực hoặc chậm tiếp thu, cán bộ chia nhỏ nội dung, tăng cường làm mẫu, sửa động tác từng bước, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Cách làm đó giúp bộ đội không bị quá tải, đồng thời từng bước hình thành thói quen học tập, rèn luyện đúng phương pháp.
Cùng với công tác quân sự, đội ngũ cán bộ chính trị của đơn vị luôn bám sát, gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên chiến sĩ suốt quá trình huấn luyện. Thiếu tá Đặng Duy Khánh, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 452 chia sẻ: Chúng tôi phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Từ tiểu đội trưởng đến cán bộ tiểu đoàn đều sâu sát nắm bắt khả năng nhận thức, bản lĩnh chính trị của từng chiến sĩ để kèm cặp, uốn nắn, giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, tự giác tập luyện và mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc trong huấn luyện, sinh hoạt.
Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh
Đại tá Nguyễn Hồng Chinh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ TTHL cho biết: Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc hoàn cảnh gia đình từng quân nhân thông qua hồ sơ, lý lịch và gặp gỡ trực tiếp. Nhờ đó, chỉ huy kịp thời phát hiện những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp động viên, hỗ trợ phù hợp. Đơn vị cũng phát huy hiệu quả mô hình "Tổ ba người", "Tổ tư vấn tình cảm quân nhân".

Chiến sĩ mới tham gia các hoạt động thể dục thể thao
Công tác phối hợp giữa đơn vị và gia đình chiến sĩ được duy trì chặt chẽ. Chỉ huy các cấp thường xuyên trao đổi tình hình học tập, rèn luyện của chiến sĩ với gia đình nhằm tạo sự đồng hành, động viên từ nhiều phía. Đặc biệt, TTHL đã tổ chức cho thân nhân đến thăm chiến sĩ sau thời gian đầu huấn luyện. Hoạt động này không chỉ giúp chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn tạo điều kiện để gia đình chứng kiến sự trưởng thành của con em mình, từ đó thêm tin tưởng, an tâm.
Binh nhì Nguyễn Hải Đăng, Chiến sĩ Tiểu đoàn 453 tâm sự: Được gặp lại gia đình, tôi rất xúc động và hạnh phúc. Những ngày xa nhà giúp tôi trưởng thành hơn, biết tự lập và trân trọng tình cảm của người thân. Còn chị Ngô Thị Thái Dung, mẹ của Hải Đăng cũng không giấu được niềm vui: Thấy con rắn rỏi, khỏe khoắn, chững chạc hơn, gia đình rất yên tâm. Tôi tin rằng sống trong môi trường kỷ luật, có các đồng chí, đồng đội gắn bó và chỉ huy quan tâm, con sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Trung tâm cũng chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí sôi nổi, giúp chiến sĩ giải tỏa căng thẳng sau giờ huấn luyện. Chiến sĩ còn tham gia tăng gia sản xuất, chăm sóc cảnh quan, qua đó hiểu giá trị lao động và thêm gắn bó với đơn vị.
Đến nay, tất cả chiến sĩ mới của TTHL Vùng 4 đều yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, trưởng thành cả về nhận thức và hành động. Hầu hết chiến sĩ nắm vững điều lệnh, điều lệ, nền nếp sinh hoạt; có những chuyển biến tích cực từ tâm lý ngại khó, ngại khổ ban đầu nay đã tự giác rèn luyện, nỗ lực vượt qua thử thách; luôn đoàn kết, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai.
Bài, ảnh: Đức Thu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn