Nắm chắc tình hình, diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid-19 để phòng, chống hiệu quả

HQ Online -

Sáng 26-2, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Ban chỉ đạo Covid-19 của Quân chủng Hải quân và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị Hải quân. Các biện pháp đồng bộ phòng chống Covid-19, nhất là công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về tự phòng, chống dịch bệnh cá nhân. Năng lực chuyên môn tổ chức, thực hiện phòng chống dịch bệnh của cán bộ, nhân viên ngành Quân y Hải quân đã được nâng lên.

Tính đến ngày 25-2, Quân chủng chưa có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. 42/42 đầu mối bảo đảm phun thuốc khử trùng lần 2; 26/42 đầu mối phun thuốc khử trùng lần 3. Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thực hiện nghiêm theo quy trình của Cục Quân y về phun thuốc phòng dịch 3 ngày/lần. Công tác phòng chống dịch vẫn đang được triển khai sâu rộng, triệt để… Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động trong phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, triển khai chưa đồng bộ, toàn diện; còn tư tưởng trông chờ vào vật tư, kinh phí trên cấp.

 

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đề xuất với Trưởng ban chỉ đạo một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Tại cuộc họp, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt trong phòng, chống dịch Covid-19 ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị đã tích cực tuyên truyền, chủ động mua sắm dụng cụ, vật tư để phòng chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ và khách đến làm việc... Qua ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn Quân chủng cần quyết liệt hơn nữa để phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan trước những kết quả đã đạt được; khẩn trương thực hiện 10 nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã triển khai trong thời gian tới trước tình hình dịch bệnh đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới.

Quân y Hải quân cần nắm chắc tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị về vật tư, trang bị y tế; đề xuất bổ sung nhân lực đảm nhiệm đo thân nhiệt tại các đơn vị có số lượng quân y ít; phổ biến 100 câu hỏi đáp về Covid-19 mà Cục Quân y vừa ban hành. Hàng tuần, các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo. Các đơn vị phải chuẩn bị tốt về con người, vật chất để sẵn sàng ứng phó với trường hợp dịch bệnh ở mức cao hơn.

Trước mắt, toàn Quân chủng phải quán triệt nghiêm Chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng về các hoạt động tổ chức đông người nhằm phòng ngừa tối đa việc lây lan dịch bệnh Covid-19; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn