
HQVN - Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Trong đó, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã phát huy hiệu quả, giúp gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Thấu hiểu hoàn cảnh
Trong căn phòng nhỏ của hai cha con Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, Nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 680 ở khu chung cư phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, câu chuyện rôm rả của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn cùng thành viên gia đình khiến không khí thêm vui tươi. Với bé Nguyễn Đỗ Minh Phương-con trai anh Thành, đây là khoảnh khắc bình yên nhất. Nỗi nhớ mẹ của bé được xoa dịu trong vòng tay của những “người mẹ thứ hai” cũng là đồng đội của bố.
Cháu Phương mất mẹ từ khi còn thơ dại. Cha bận công tác, cháu thường tự xoay xở học hành và việc nhà. Dù con còn vụng về, nhưng mỗi bữa cơm hay căn nhà sạch sẽ, gọn gàng chính là niềm vui lớn nhất của người cha đơn thân. Nhìn con trai trưởng thành, anh Thành cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng giữa lo toan bộn bề cuộc sống.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680 trao quà hỗ trợ cháu Nguyễn Đỗ Minh Phương
“Ngoài khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi năm, các hội viên phụ nữ còn thường xuyên đến thăm, theo dõi việc học tập, sức khỏe, giúp con tôi phát triển cả thể chất lẫn tinh thần trong môi trường thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ”-anh Thành xúc động chia sẻ.
Quá trình thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài đơn vị để huy động kinh phí. Nhờ đó, cháu Phương thường xuyên được đón nhận sự quan tâm, động viên cùng nhiều quà tặng ý nghĩa vào các dịp lễ tết, khai giảng năm học mới, hay khi đạt thành tích cao trong học tập.
Duy trì hiệu quả
Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680, để duy trì hiệu quả mô hình này cần triển khai các giải pháp đồng bộ. Trước hết, hội đã lồng ghép nội dung hoạt động của mô hình vào chương trình hằng tháng; tổ chức trao đổi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm để hội viên không chỉ xem đây là hoạt động thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, mô hình cần xây dựng được nguồn kinh phí ổn định, tránh gián đoạn.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680 duy trì hiệu quả phong trào nuôi heo đất
Bác sĩ Đỗ Hồng Cuông, Trung tâm Nha khoa Việt Đức (TP.Đà Nẵng) đã đồng hành cùng Lữ đoàn 680 qua nhiều chương trình an sinh xã hội, chia sẻ: “Tôi ấn tượng với mô hình “Mẹ đỡ đầu” bởi ý nghĩa nhân văn, thể hiện nghĩa tình đồng chí đồng đội của bộ đội Hải quân. Tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị để lan tỏa mô hình này rộng rãi hơn nữa”.
Được biết, Hội Phụ nữ Lữ đoàn còn giao nhiệm vụ cho các hội viên có kinh nghiệm nuôi dạy con thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn cháu Minh Phương rèn luyện kỹ năng sống.

Phối hợp tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn
Dù mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng mô hình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tập thể đối với hoàn cảnh khó khăn của đồng đội. Đó chính là nguồn động viên tinh thần, giúp quân nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và yên tâm công tác. Mô hình cũng chính là hoạt động cụ thể hóa chính sách hậu phương Quân đội của đơn vị.
Bài, ảnh: HOÀNG DIỆU
Thượng tá Nguyễn Thanh Minh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 680 nhấn mạnh: Từ hiệu quả của hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, mô hình “Mẹ đỡ đầu” được đơn vị triển khai từ năm 2025. Mô hình được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hưởng ứng, đồng thời lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân đồng hành, góp phần chia sẻ khó khăn với các cháu nhỏ kém may mắn.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn