Luyện quân ở Tiểu đoàn Hóa học 20

HQVN -

“Nhà máy X trong quá trình sản xuất do công tác bảo quản không tốt gây rò rỉ hóa chất độc hại ra môi trường. Nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng chí trực chỉ huy đơn vị hội ý cấp ủy, giao nhiệm vụ và báo động cho các đại đội, phân đội trực cơ động đến khu vực nhà máy nhanh chóng xử lý…”. Đây là tình huống huấn luyện của đơn vị.

Tình huống do Trung tá Trần Quốc Tin, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hóa học 20, Bộ Tham mưu Hải quân vừa phát ra, lập tức chỉ huy Đại đội Trinh sát phóng xạ và Đại đội Tiêu tẩy nhanh chóng hội ý, triển khai nhiệm vụ. Sau khi nhận lệnh, lực lượng trinh sát phóng xạ trong bộ khí tài phòng da nhanh chóng cơ động ra vị trí xác định loại, nồng độ, lấy mẫu và đánh dấu, khoanh vùng lây nhiễm. Đơn vị kịp thời tham mưu cho địa phương thông báo nhân dân sơ tán. Lực lượng tiêu tẩy tính toán lượng hóa chất bị rò rỉ, sử dụng các loại khí tài thực hành tiêu tẩy để khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường.

 

Huấn luyện vượt vật cản ở Tiểu đoàn

Sau gần 1 giờ luyện tập dưới cái nắng gần 40 độ C, cả hai đại đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chứng kiến tình huống huấn luyện đó, chúng tôi hiểu hơn về yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, cường độ, môi trường làm việc và thêm khâm phục sức khỏe, ý chí của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20.

Kết thúc tình huống, cởi bộ khí tài phòng da khỏi người, mặc cho mồ hôi ướt đẫm bộ quân phục, Trung sĩ Phạm Ngọc Long, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 3, Đại đội Tiêu tẩy chia sẻ: Ban đầu sử dụng bộ khí tài và đeo mặt nạ phòng độc tôi rất khó chịu vì nóng bức, ngột ngạt. Mới mặc một lúc hơi thở làm mờ kính mắt khiến tôi không thực hiện được nhiệm vụ. Sau hơn 1 tháng huấn luyện, được chỉ huy hướng dẫn, luyện tập kỹ lưỡng, tôi đã sử dụng thành thạo khí tài này và nắm chắc tất cả nội dung, nhất là cách nhận biết các loại hóa chất, chất độc để tiêu tẩy hiệu quả, kịp thời.

Vừa trở về từ cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung úy Phạm Ngọc Thiện, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội Trinh sát phóng xạ bắt tay ngay vào huấn luyện bộ đội để bắt kịp chương trình huấn luyện của đơn vị và chuẩn bị cho Hội thi “Ứng phó sự cố hóa chất độc xạ cấp đại đội, tiểu đoàn hóa học khu vực phía Bắc” do Binh chủng Hóa học tổ chức tới đây. Bám sát mỗi bước thực hành của bộ đội là cách để Trung úy Phạm Ngọc Thiện uốn nắn, sửa tập kịp thời cho anh em và tích lũy thêm kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Trung úy Phạm Ngọc Thiện cho biết: Trong thực tế chiến đấu, việc trinh sát xác định loại hóa chất, đánh dấu, khoanh vùng và thực hành tiêu tẩy chất độc của chiến sĩ phòng hóa được thực hiện ở mọi điều kiện địa hình, thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ đội phải mang trang phục phòng da nóng bức nên việc nắm chắc ký hiệu nhận biết của từng loại chất độc, dấu hiệu nhiễm độc, cách pha các loại hóa chất khử độc… giúp anh em thực hành tiêu tẩy nhanh, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tác động của chất phóng xạ, chất độc, hóa chất đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và môi trường tự nhiên.

Cán bộ, chiến  sĩ Tiểu đoàn trong giờ huấn luyện tiêu tảy chất độc hóa học

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Văn Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20 cho biết: Hằng tháng, chúng tôi chú trọng kiểm tra sổ sách công tác tham mưu huấn luyện 2 lần và kiểm tra thực tế công tác huấn luyện 1 lần. Từ đó lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn đánh giá thực chất sự tiến bộ trong công tác huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chỉ ra những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, giúp bộ đội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong tháng tới.

Để công tác huấn luyện đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, sau khi nhận chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện năm, tiến trình biểu huấn luyện tháng, tuần chi tiết, tỉ mỉ đến từng đại đội, trung đội, tiểu đội. Mô hình học cụ huấn luyện, thao trường, giáo án huấn luyện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị thành lập 2 kíp trực, quân số hơn 30 cán bộ, chiến sĩ 1 kíp với trang bị, phương tiện đầy đủ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Cùng với việc chủ động các phương án ứng phó với các tình huống đột xuất, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn chủ động đưa ra sáng kiến lắp đặt hệ thống phun khử trùng trên xe ARS 14. Trung tá Trần Quốc Tin chia sẻ thêm: Xuất phát từ thực tế hệ thống xe tiêu độc, khử trùng của đơn vị trước đây chỉ có 1 vòi phun áp suất lớn ở phía trước xe với nhiệm vụ phun hóa chất lên bề mặt cần tiêu độc, khử trùng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cải tiến đầu phun áp suất lớn thành hệ thống dàn phun sương với 3-6 đầu phun thay thế cho đầu phun trước kia. Sáng kiến này giúp đơn vị tiết kiệm hơn 1 nửa vật tư, hóa chất, phun được trên quãng đường gấp 3 lần trước đây và vẫn đạt hiệu quả cao với đối tượng cần xử lý.

Việc thường xuyên được huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt đã giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh, sự dẻo dai và quyết tâm cao độ trong thực hiện nhiệm vụ. Mọi nhiệm vụ được giao đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Năm 2023, Tiểu đoàn 20 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi hướng tới Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc.

Bài, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn