
Phát triển kinh tế nhà nước để dẫn dắt nền kinh tế quốc dân là chủ trương nhất quán của Đảng, song các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận điều này. Vì thế, nhận diện và đấu tranh khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước là rất cấp thiết trong kỷ nguyên phát triển mới.
Lợi dụng những yếu kém, bất cập để xuyên tạc, phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước
Những năm qua, phát triển kinh tế nhà nước luôn là một nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển KTXH ở nước ta. Tuy nhiên, dù cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nhà nước được quan tâm và ngày càng hoàn thiện, nhưng không ít doanh nghiệp nhà nước chậm thích ứng trong thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế nhà nước của Đảng và Nhà nước.
Do đó, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng hoạt động kém hiệu quả, nợ nần, khủng hoảng, buộc Nhà nước phải can thiệp để tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình kinh doanh.
Lợi dụng vào vấn đề đó, các thế lực thù địch tán phát các thông tin cho rằng “kinh tế nhà nước không còn vai trò gì”, “kinh tế nhà nước làm chậm sự phát triển của đất nước”, qua đó xuyên tạc vai trò của kinh tế nhà nước và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 “Về phát triển kinh tế nhà nước”, trong đó, tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của thành phần kinh tế này trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Những quan điểm về “phát triển kinh tế nhà nước” trong Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự là chủ trương đúng đắn, nguồn sinh lực mới, định hướng và thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.
Tuy nhiên, với mưu đồ rất thâm hiểm nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó hạ thấp uy tín, đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội trong phát triển kinh tế, các thế lực thù địch tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội để tăng cường bôi đen chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước.
Chúng cho rằng “kinh tế nhà nước không còn cần thiết” trong cơ chế thị trường. Trắng trợn hơn, chúng còn lớn tiếng yêu sách phải “thu hẹp tối đa khu vực kinh tế nhà nước”, hòng thay thế toàn bộ thành phần kinh tế này bằng khu vực kinh tế tư nhân, từ đó chuyển đổi sang cơ chế thị trường tự do theo mô hình các nước TBCN.
Những luận điệu nêu trên của các thế lực thù địch không chỉ dẫn đến sự sai lệch về mặt nhận thức, mà còn rất phi lý về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Xét về bản chất, đó là những luận điệu rất xảo trá mang hình hài “lá mặt, lá trái”, khoét sâu vào một số hạn chế trong phát triển kinh tế nhà nước ở nước ta, từ đó dần dần thẩm thấu vào nhận thức của một bộ phận nhân dân, kích động tâm lý bất mãn trong dư luận xã hội, hướng lái và làm suy yếu vai trò quản lý của Nhà nước, đồng thời phủ nhận định hướng XHCN trong chủ trương phát triển kinh tế nhà nước ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều này cho thấy, tính chất nguy hiểm và rất tinh vi trong mưu đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và toàn xã hội của các thế lực thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là một trong những nguyên tắc hoạch định đường lối phát triển
Từ nghiên cứu sâu sắc quá trình phát triển của các hình thái KTXH, các nhà kinh điển đã khẳng định tính ưu việt của mô hình nhà nước XHCN so với nhà nước TBCN. Bằng học thuyết về giá trị thặng dư, C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ ra bản chất bóc lột để đạt lợi nhuận bằng mọi giá của nhà tư bản.
Theo đó, để chấm dứt tình trạng này, giai cấp vô sản phải thiết lập được quyền thống trị của mình bằng cách mạng xã hội, và tiến hành cải biến xã hội sang chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, các nhà kinh điển cho rằng, còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhưng kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo.
Trong điều kiện nước Nga Xô viết bị bao vây, cấm vận và đất nước mới trải qua nội chiến (1918-1920), V.I. Lênin và Đảng Cộng sản Nga đã chủ trương thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP). Trong đó. V.I. Lênin khẳng định trong xã hội còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, mà thành phần kinh tế “chủ nghĩa tư bản nhà nước” (kinh tế nhà nước) có vai trò quan trọng dẫn dắt nền kinh tế. Ông nhấn mạnh vai trò thành phần kinh tế này trong kiến thiết cơ cấu kinh tế của CNXH: “Tổ chức kiểm kê, kiểm soát các xí nghiệp lớn nhất, biến toàn bộ bộ máy kinh tế nhà nước thành một bộ máy lớn duy nhất, thành một cơ cấu kinh tế hoạt động sao cho hàng trăm triệu con người đều được chỉ đạo bằng một kế hoạch duy nhất”.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong phát triển kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của kinh tế quốc doanh là nền kinh tế “có tính chất CNXH”. Theo Người, kinh tế quốc doanh có vai trò dẫn dẫn nền kinh tế trong chế độ mới ở nước ta: “Nó là nền tảng và sức lãnh đạo của kinh tế dân chủ mới”.
Vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nước ta, Đảng ta luôn nhất quán cho rằng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là một trong những nguyên tắc quan trọng để hoạch định đường lối phát triển KTXH của Đảng ta. Chủ trương xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thể hiện ở khả năng định hướng, điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế quốc dân theo định hướng XHCN, nhằm bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước gắn với từng giai đoạn cụ thể và được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội Đảng các nhiệm kỳ từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XIV (2026), nhất là được thể hiện sâu sắc trong Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế nhà nước”.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của kinh tế nhà nước, bảo đảm giữ vững sự ổn định và dẫn dắt nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết nêu rõ: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh; góp phần phát huy giá trị văn hoá và tiến bộ công bằng, an sinh xã hội; là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh”.
Điều đáng chú ý là Nghị quyết số 79-NQ/TW không chủ trương mở rộng kinh tế nhà nước theo kiểu thiếu kiểm soát, mà tập trung vào các định hướng rõ ràng để nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế này trong bối cảnh mới của thời cuộc. Điều đó phản ánh rõ tư duy mới của Đảng trong lãnh đạo quản trị kinh tế nhà nước, qua đó giảm thiểu yếu tố rủi ro, gia tăng tính minh bạch, ngăn chặn lãng phí, thất thoát và phát huy được các nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu phát triển KTXH trong trung và dài hạn.
Thực tế của 40 năm tiến hành đổi mới đất nước đã khẳng định, kinh tế nhà nước đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần kiến tạo nên diện mạo kinh tế Việt Nam với nhiều khởi sắc, tạo dấu ấn to lớn trong nâng cao đời sống nhân dân và tạo dựng uy tín, vị thế quốc gia trên bức tranh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, phức tạp và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đồng thời hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045: “Kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế; quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao và hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, cung ứng dịch vụ công chất lượng cao, khẳng định tính ưu việt của CNXH”.
Như vậy, những luận điệu xuyên tạc chủ trương phát triển kinh tế nhà nước của Đảng ta, dù được thực hiện theo cách “lá mặt, lá trái” với thủ đoạn rất tinh vi, thâm hiểm, song điều đó là hoàn toàn vô căn cứ.
Chủ trương phát triển kinh tế nhà nước của Đảng không hề mang tính nhất thời, mà là kết quả sự vận dụng, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế nhà nước nói riêng phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang vững bước trong kỷ nguyên vươn mình.
Do đó, việc nhận diện rõ và kiên quyết bác bỏ các chiêu trò xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò kinh tế nhà nước trong chủ trương của Đảng, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, qua đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ XHCN và bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
(Còn nữa)
Trịnh Quốc Việt & Cao Văn Dân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn