
Phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước là chủ trương nhất quán của Đảng. Mặc dù vậy, các thế lực thù địch lại cố tình nguỵ tạo để dựng nên sự đối lập giữa hai thành phần kinh tế này. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm phủ nhận quan điểm đúng đắn của Đảng.
“Đối lập kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước” - luận điệu “lá mặt, lá trái”
Trải qua hơn 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam đã viết nên bản hùng ca bất hủ trong thế kỉ XX - thời đại vinh quang nhất trong lịch sử của dân tộc. Quá trình đó, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ những bài học kinh nghiệm đó và từ thực tiễn 40 năm đổi mới, Đảng ta đã có sự phát triển tư duy lý luận về phát triển các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, tư duy của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ngày càng sáng rõ hơn, bảo đảm tính đồng bộ, nhằm huy động sức mạnh của tất cả các thành phần kinh tế. Chủ trương đó của Đảng đang được quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội và nền kinh tế quốc gia.
Tuy nhiên, với bản chất đối lập về ý thức hệ và âm mưu chống phá toàn diện cách mạng Việt Nam, hòng làm “đổi màu chính trị” và “lũng đoạn kinh tế”, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước của Đảng. Một trong những luận điệu xảo trá mà chúng sử dụng hiện nay, là rêu rao, xuyên tạc và cổ xuý cho cái gọi là “đối lập kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước”.
Thông qua các phương tiện báo chí, phát thanh, truyền hình, internet, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền rằng, hai khu vực kinh tế này tồn tại trong mối quan hệ mâu thuẫn, đối kháng “một mất, một còn”. Chúng tăng cường sử dụng hai cách lập luận cực đoan nhằm tạo ra sự đối lập giữa hai khu vực kinh tế bằng những căn cứ được suy diễn và thổi phồng xa rời thực tế. Theo đó, một mặt họ cho rằng, mô hình kinh tế nhà nước là “cồng kềnh, kém hiệu quả”, từ đó khuyến nghị thu hẹp quy mô, phạm vi và đi đến xoá bỏ khu vực kinh tế này. Mặt khác, họ lại tuyên truyền rằng, đề cao kinh tế tư nhân là biểu hiện “xa rời CNXH”.
Xét về bản chất, luận điệu “đối lập kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước”, là sự xuyên tạc có chủ đích, nhằm mục tiêu trực tiếp phủ nhận mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; đồng thời gián tiếp hạ thấp vai trò hoạch định đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta. Khi nền tảng kinh tế của chế độ XHCN bị suy yếu do kinh tế nhà nước vốn dĩ giữ vai trò chủ đạo, thì vai trò của Nhà nước Việt Nam cũng bị suy giảm; đồng thời, khi kinh tế tư nhân bị đặt trong nghi ngờ vì chất chứa nhiều mâu thuẫn với kinh tế nhà nước, thì động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia cũng sẽ bị kìm hãm, làm giảm động lực phát triển của đất nước. Và nếu như âm mưu này của chúng được thực thi hiệu quả, trong xã hội xuất hiện tâm lý hoài nghi. Điều này làm suy giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Mặt khác, hai cách lập luận cực đoan nêu trên lột tả rõ ràng thủ đoạn “lá mặt, lá trái” của các thế lực thù địch, và bằng cách tạo ra sự đối lập giả tạo giữa hai khu vực kinh tế của nền kinh tế quốc gia mà Việt Nam xây dựng, chúng muốn gây chia rẽ trong nhận thức xã hội, qua đó làm cho người dân hiểu sai về bản chất của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay.
Sự phi lý của thủ đoạn “đối lập kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước”
Theo quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, trong chế độ cộng sản chủ nghĩa, sẽ không còn giai cấp, nhà nước và chỉ còn thành phần kinh tế cộng sản, không tồn tại sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, theo V.I. Lênin, đi lên chủ nghĩa cộng sản là quá trình lâu dài, “phải trải qua những cơn đau đẻ kéo dài”, đó là thời kỳ quá độ. Trong thời kỳ đó, Ông cho rằng, còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế gắn với nhiều hình thức sở hữu khác nhau và giữa các thành phần kinh tế có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, mà kinh tế nhà nước có vai trò dẫn dắt, điều tiết theo định hướng XHCN.
Là người kiến tạo nên Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam - chế độ xã hội tiến bộ do nhân dân làm chủ, là chủ, trên cơ sở tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền kinh tế đáp ứng với nhiệm vụ “kháng chiến, kiến quốc”. Theo Người, thời kỳ quá độ ở Việt Nam là quá trình lâu dài, gian khổ và do đó, nền kinh tế còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu cùng nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
Trong cơ cấu kinh tế dựa trên “hai chân” của nền kinh tế là công nghiệp và nông nghiệp, Hồ Chí Minh cho rằng, kinh tế quốc doanh có vai trò chủ đạo, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác theo “định hướng CNXH”, các thành phần kinh tế khác, nhất là kinh tế tư nhân được tạo điều kiện, khuyến khích phát triển. Giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước có mối quan hệ tương hỗ, nhằm thực hiện mục tiêu “dân cường, quốc thịnh”.

Kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân không đối lập mà luôn tương hỗ cho nhau, cùng tồn tại, phát triển, bình đẳng trước pháp luật. Ảnh minh họa: Báo điện tử Chính phủ
Từ khi lãnh đạo toàn dân giành được chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, chủ trương của Đảng về phát triển các thành phần kinh tế là nhất quán và phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng ta xác định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.
Trong nền kinh tế này, các thành phần kinh tế cùng tồn tại, phát triển và bình đẳng trước pháp luật, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác theo định hướng XHCN. Các thành phần kinh tế khác có vai trò quan trọng, hợp thành nền tảng kinh tế của đất nước, trong đó kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và tạo cơ hội việc làm cho xã hội.
Cùng với đó, Đảng ta khẳng định mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước là: “Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển”. Quan điểm này phản ánh tư duy phát triển mới của Đảng, khi phát huy thế mạnh các thành phần kinh tế theo mục tiêu phát triển của đất nước; đồng thời, mỗi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước có mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau dưới vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
Trong mối quan hệ đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo thông qua nắm giữ các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như năng lượng, tài chính, viễn thông, hạ tầng chiến lược và các ngành có ý nghĩa trọng yếu đối với nền kinh tế quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Ngược lại, kinh tế tư nhân phát huy thế mạnh về tính năng động, sáng tạo, linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với các biến động của thị trường và huy động tốt các nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.
Thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước đã chứng minh, sự phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ở Việt Nam không hề có mâu thuẫn, mà còn thúc đẩy tăng trưởng, mang lại các thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Trong bối cảnh mới, Việt Nam đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Việc phát huy vai trò các thành phần kinh tế theo chủ trương của Đảng, nhất là kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân càng trở nên quan trọng. Do đó, cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vai trò và mối quan hệ tương hỗ của các thành phần kinh tế. Đồng thời kiên quyết bác bỏ luận điệu “đối lập kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước”, bảo vệ chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước của Đảng.
Tóm lại, luận điệu “lá mặt, lá trái” của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ở Việt Nam là hoàn toàn vô căn cứ. Nêu cao cảnh giác, nhận diện rõ bản chất, âm mưu và các thủ đoạn mà chúng sử dụng để che đậy mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế quốc gia, suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, là việc làm quan trọng, thường xuyên để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
(Tiếp theo và hết)
Trịnh Quốc Việt & Cao Văn Dân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn