Lữ đoàn tên lửa bờ 681, Vùng 2: Luôn sẵn sàng chiến đấu trong đội hình tác chiến của Quân chủng

HQVN -

Ngày 23-8-2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn 681 tên lửa bờ Hải quân, nay là Lữ đoàn 681 tên lửa bờ thuộc Vùng 2 Hải quân. Trải qua 13 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT, SSCĐ cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng, Quân chủng cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kíp trắc thủ Đội Hỏa lực trong giờ huấn luyện thực hành chiến đấu

Những ngày đầu thành lập, tuy lực lượng còn mỏng, phạm vi thực hiện nhiệm vụ rộng, khối lượng công việc nhiều nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lữ đoàn đã phối hợp cùng với các lực lượng trong và ngoài Quân chủng, hiệp đồng tốt với các cơ quan quân sự, công an, chính quyền địa phương các tỉnh từ Ninh Thuận đến TP.Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận và nghiệm thu hàng trăm tấn hàng vật tư, phụ tùng xe máy từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang và cảng Bến Nghé, TP.Hồ Chí Minh về đơn vị bố trí sắp xếp. Sau chưa đầy 6 tháng, Lữ đoàn cùng với chuyên gia Nga đã hoàn thành lắp ráp, hiệu chỉnh đồng bộ tổ hợp tên lửa bờ và ra đa, bắt đầu đưa vào huấn luyện SSCĐ và chiến đấu, cùng lực lượng tác chiến của Quân chủng.

Thực hiện quản lý, khai thác sử dụng tổ hợp tên lửa bờ mới, hiện đại, do đó huấn luyện làm chủ VKTBKT là nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhất là đối với các trắc thủ, kíp trắc thủ và người chỉ huy trực tiếp. Lữ đoàn đã quán triệt phương châm “Cơ bản, thiết thực vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ VKTBKT và thực hiện qui tắc an toàn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng đơn vị chính qui, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

 

Kíp trắc thủ Đội Hỏa lực trong giờ huấn luyện thực hành triển khai VKTBKT

Trên cơ sở biên chế tổ chức, VKTBKT mới, Lữ đoàn đã kiện toàn các kíp trắc thủ, các vị trí chỉ huy điều hành ở các ngành, trung đội, phân đội, đội, trạm bảo đảm vừa phù hợp với chức trách chuyên môn vừa phát huy được sở trường của cán bộ; tổ chức kế hoạch huấn luyện chặt chẽ đúng qui định, nguyên tắc và qui trình; chú trọng huấn luyện thao tác thực hành của từng cá nhân trắc thủ và sự hiệp đồng trong kíp và các kíp chiến đấu của toàn bộ tổ hợp. Quá trình huấn luyện, chỉ huy các cấp, cán bộ chuyên ngành tham mưu, kỹ thuật luân phiên theo dõi, giúp đỡ, chỉ dẫn để cán bộ, QNCN ở các vị trí trắc thủ nhanh chóng nắm chắc và từng bước làm chủ VKTBKT. Đến nay trên 90% cán bộ, nhân viên kỹ thuật và QNCN đã được kiểm tra, sát hạch cấp chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT. Hằng năm Lữ đoàn tổ chức và tham gia từ 2 đến 3 cuộc diễn tập của đơn vị và của Vùng cũng như cụm lực lượng. Trong quá trình huấn luyện, diễn tập cơ động lực lượng, huấn luyện thực hành bắn đạn thật, Lữ đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đơn vị đã chủ động thành lập 2 tổ xung kích làm chủ, tiến hành sửa chữa hơn 300 lần các hỏng hóc nhỏ, thông thường; biên dịch 15 nghìn trang tài liệu tiếng Nga sang tiếng Việt; biên soạn hơn 100 bộ qui trình thao tác sử dụng VKTBKT.

Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ, cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong Lữ đoàn đã đăng ký và thực hiện 54 đề tài sáng kiến. Trong đó, 8 đề tài, sáng kiến được trao giải “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” gồm: 1 giải A, 3 giải B và 2 giải Khuyến khích; 2 đề tài, sáng kiến được trao giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Kết quả từ các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị những năm qua đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy toàn đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

13 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vun đắp nên truyền thống “Kỷ luật nghiêm minh, chính qui mẫu mực, hiện đại đi đầu, chiến đấu thắng lợi”. Những phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân tặng đơn vị là tài sản tinh thần vô giá, là động lực cổ vũ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Vũ Văn Lượng

Lữ đoàn đã được tặng thưởng: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 Cờ thưởng Thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; 3 Cờ thưởng đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; 1 Cờ thưởng của Tổng cục Kỹ thuật về Giải nhì Hội thi kỹ thuật toàn quân; 2 giải Ba Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp và Hội thi tuyên truyền viên trẻ của Quân chủng Hải quân; 11 Bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn