Vùng 5 Hải quân: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

HQ Online -

Ngày 22-1, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Đại tá Tạ Quang Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng chủ trì hội nghị.

 Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên, Vùng 5 Hải quân đã phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; công tác đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia; công tác dân vận, giúp dân phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn bị và phục vụ Quân chủng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn…

Các đại biểu dự hội nghị

Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật toàn Vùng có nhiều tiến bộ; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật có bước chuyển biến vững chắc hơn, bảo đảm đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Vùng. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Đảng bộ Vùng được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng công nhận tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Vùng được Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng đã biểu dương thành tích của Vùng 5 trong năm qua và yêu cầu Vùng tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân; xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo các phương án, quản lý, nắm chắc tình hình trên các vùng biển, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu, xử trí tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ trưởng Vùng 5 trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Năm 2019, Vùng 5 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm, trọng tâm là công tác huấn luyện, SSCĐ, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, công tác đối ngoại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách, phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tiến hành hiệu quả, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Vùng 5 đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Trần Kiên

Năm 2018 Vùng 5 có  4 tập thể và 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn 127 được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân; 23 tập thể được tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 66 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Vùng và 8 đầu mối trực thuộc đạt Danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu”; 3 cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng; hơn 450 cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”,“Chiến sĩ Tiên tiến” cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn