Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân: Cống hiến tài năng bằng việc làm cụ thể

HQVN -

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ cống hiến tài năng, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ nêu gương

Trận địa T những ngày tháng 6, trời nắng gắt. Thượng tá Phạm Văn Toàn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 680 đứng trước hàng quân quán triệt quyết tâm cho 2 kíp chiến đấu của Đội Hoả lực. Tất cả đã sẵn sàng. Một số trắc thủ trẻ gương mặt thoáng chút căng thẳng và hồi hộp...

Sau khi nhận chỉ thị từ trên, Lữ đoàn trưởng 680 lệnh:

- Đội Hoả lực! Báo động chiến đấu, chiếm lĩnh trận địa KM-X45 độ!

Dứt khẩu lệnh, xe bệ phóng của 2 kíp chiến đấu Đội Hoả lực nổ máy từ khu trú ẩn bí mật lao ra...

Dù đây chỉ là buổi huấn luyện chiến thuật hiệp đồng chiến đấu thường xuyên cấp đội, trạm của Lữ đoàn 680 nhưng không khí luyện tập diễn ra rất khẩn trương như trong chiến đấu. Tất cả vị trí đều tập trung cao độ. Mọi tình huống đặt ra đều được xử lý chính xác.

 Thực hành đưa tên lửa vào bệ phóng

Lúc giải lao, Đại tá Bùi Duy Tình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết: CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” được ví như một “đòn bẩy” giúp Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian qua. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định việc tự lực, tự cường nghiên cứu, khai thác, quản lý, sử dụng và làm chủ VKTBKT là  những “điểm nhấn” trong thực hiện CVĐ ở đơn vị.

Đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Nhãn, Đội trưởng Đội Hỏa lực, khi hòa mình vào CVĐ, anh nhận thức đây là cơ hội tốt để bản thân cống hiến tài năng, góp một phần sức lực của mình vào việc xây dựng đơn vị. Biến nhận thức thành hành động, Nguyễn Văn Nhãn đã chủ động nghiên cứu cho ra đời 5 sáng kiến ứng dụng tốt vào công tác huấn luyện và phục vụ cuộc sống bộ đội. Anh cũng là người đưa ra giải pháp thành lập các tổ thợ bán chuyên ở các vị trí như: Máy bắn, ra đa, cơ điện, xe máy. Các tổ lấy các trắc thủ lâu năm có nhiều kinh nghiệm làm nòng cốt để kết hợp huấn luyện và nghiên cứu chuyên sâu góp phần giữ vững sự ổn định, đồng bộ và khả năng SSCĐ của VKTBKT.

Đại tá Nguyễn Văn Sở, Chính ủy Lữ đoàn cho biết thêm: Chúng tôi hướng thực hiện CVĐ vào phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính chủ động, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cố gắng động viên tinh thần nỗ lực, rèn luyện của chiến sĩ, QNCN.

Cống hiến thiết thực

Lữ đoàn 680 là đơn vị tiêu biểu của Vùng 3 Hải quân trong thực hiện CVĐ về đẩy mạnh sáng kiến, sáng chế, làm chủ VKTBKT. Trong 5 năm qua, Lữ đoàn có 24 sản phẩm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đã giải quyết kịp thời những vướng mắc trong huấn luyện, SSCĐ; giúp hoạt động bảo quản, kiểm sửa VKTBKT thuận lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm vật tư, kinh phí cho ngành kỹ thuật của đơn vị.

“Thiết bị đo áp suất từ xa trên tên lửa” của Đại úy Tạ Ngọc Dần, Phó Trạm trưởng Trạm Kỹ thuật là một sáng kiến tiêu biểu được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội năm 2017 tặng giải Nhì và Hội đồng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh Quân chủng Hải quân năm 2017 tặng giải A. Đây là thiết bị nhỏ gọn, giúp đo, hiển thị nhiệt độ môi trường, áp suất hiện tại và giá trị áp suất cần nạp vào tên lửa. Hay sáng kiến, cải tiến “Thiết bị cọc ngắm”, giải quyết được vấn đề có thể ngắm, lấy và xác định được hướng chiếm lĩnh chiến đấu. “Mô hình 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản” giúp nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần-quân y… Không chỉ vậy, Lữ đoàn 680 còn là nơi “sản sinh” ra nhiều sáng kiến phục vụ đời sống bộ đội như: “Tủ hâm nóng thức ăn”, “Xe cắt cỏ đa năng”, “Máy đánh giày”…

Kết quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn không chỉ là số lượng các đề tài, sáng kiến mà quan trọng hơn là làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm, quản lý, sử dụng VKTBKT ngày càng sâu hơn, chắc hơn; huấn luyện thành thục hơn; bảo quản, kiểm sửa dễ dàng hơn… Nhờ vậy, hệ số kỹ thuật của VKTBKT luôn bảo đảm theo quy định, nhất là ở nhóm vũ khí, trang bị SSCĐ. Các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa luôn đạt và vượt mức kế hoạch, nhiều hư hỏng được khắc phục ngay tại đơn vị. Từ năm 2014 đến 2018, Lữ đoàn 4 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Năm 2017, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạt thật, đạt giải Nhất Hội thi kỹ thuật tên lửa-khí tài đặc chủng toàn quân…

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, chúng tôi nhớ như in lời Đại tá Bùi Duy Tình: “Nhân tố quan trọng quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn chính là đơn vị đã huy động được sự cống hiến của tất cả cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trân trọng từ đóng góp nhỏ nhất. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt CVĐ ở giai đoạn tiếp theo”.

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn