Lữ đoàn 172: Phát huy hiệu quả của các sáng kiến, mô hình CTĐ, CTCT trong giáo dục chính trị

HQ Online -

Lữ đoàn 172 được thành lập ngày 9/7/1966 là đơn vị tàu chiến đấu làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo do Vùng 3 phân công. Thời gian qua, Lữ đoàn đã phát huy hiệu quả các sáng kiến, mô hình CTĐ, CTCT góp phần nâng cao chất lượng, huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được phân công… 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2423-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT) trong giai đoạn mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bằng nhiều cách làm mới, linh hoạt như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị.

Nhiều đơn vị trong Lữ đoàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp GDCT với các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: Mô hình “Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” dạng format chương trình vừa học, vừa chơi; mô hình “Thượng tôn pháp luật”; “Con thuyền tri thức”, góp phần thiết thực cho quá trình giảng dạy chính trị ở đơn vị.

Nhóm tác giả Hải đội 131 nghiên cứu thực hiện sáng kiến “Thượng tôn pháp luật”

Sáng kiến “Thượng tôn pháp luật” do Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên Hải đội 131 làm trưởng nhóm đã tạo ra một sản phẩm hữu ích, giúp cán bộ, chiến sĩ không cần tiếp cận thông tin pháp luật trên sách, tài liệu giấy khô khan, giờ đây có thể vừa học, vừa chơi để nắm kiến thức, thông qua trò chơi trắc nghiệm trên những chiếc điện thoại thông minh, chỉ qua vài thao tác đơn giản, dễ dàng thao tác, sử dụng qua quét mã QR, truy cập đường link.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nam chia sẻ: Hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, tôi đã cùng nhóm nghiên cứu Sáng kiến “Thượng tôn pháp luật”. Trong quá trình nghiên cứu, tôi được chỉ huy đơn vị động viên, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đồng thời tăng cường các cán bộ có kinh nghiệm giúp đỡ nên đã hoàn thành sản phẩm với thời gian nhanh nhất.

Trung sĩ Phạm Văn Nhật (Tàu 360, Hải đội 131, Lữ đoàn 172) cho biết: Sáng kiến “Thượng tôn pháp luật” được đưa vào GDCT ở đơn vị tôi thấy rất sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu giúp tôi và đồng đội được học tập thêm nhiều kiến thức hay, hiểu hơn về pháp luật, kỷ luật, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 172 luôn duy trì có hiệu quả các mô hình hoạt động CTĐ, CTCT như: Tổ “3 người”; Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân; “Mỗi tuần một điều luật”; “Ba không, ba nghĩ” (Ba không: Không suy nghĩ tiêu cực; không nói lời tiêu cực, không hành động tiêu cực. Ba nghĩ: Nghĩ trước khi nói, viết; nghĩ trước khi hành động; nghĩ trước khi quyết định); “Ba không, bốn trách nhiệm, năm chủ động” trong công tác tư tưởng.

Các đại biểu tham quan mô hình trực quan “Con tàu tri thức” của Hải đội 315

Đại úy Đặng Phúc Mậu, Chính trị viên Tàu 359, Hải đội 131 cho biết: Tham gia các hoạt động mô hình GDCT tại Lữ đoàn, đã giúp những người cán bộ giảng dạy chính trị như chúng tôi có thêm nhiều sự lựa chọn trong những hoạt động bổ trợ của các bài giảng chính trị, các chuyên đề giáo dục pháp luật; giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, tạo không khí vừa học vừa chơi cho cán bộ, chiến sĩ đồng thời, phục vụ rất tốt cho quá trình kiểm tra nhận thức, đánh giá thực chất kết quả, do đó, chất lượng giáo dục chính trị tại Lữ đoàn thời gian qua đã được nâng lên rõ rệt”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn  khẳng định: Công tác GDCT của Lữ đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội; xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội”.

Việc đẩy mạnh, đổi mới công tác GDCT và thực hiện tốt các mô hình đã kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những khó khăn, vấn đề nhạy cảm, phức tạp; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, góp phần xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                              Bài, ảnh: Hữu Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn