Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

HQ Online -

Chiều 12-2, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (12-2-1979 – 12-2-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; đại diện lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị Hải quân trên địa bàn cùng cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, CNVCQP Nhà trường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường CĐKT Hải quân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng giao cho. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã qua đào tạo cơ bản. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng; có năng lực nghiệp vụ sư phạm, kiến thức chuyên môn, mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, tận tụy, tâm huyết với nghề.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân phát biểu tại buổi lễ

Hiện nay, toàn Trường có 21,09% giảng viên có trình độ sau đại học, 69,39% trình độ đại học, cao đẳng; gần 50% có trình độ ngoại ngữ chứng chỉ B, C; hiện có 2 đồng chí đi nghiên cứu sinh, 20 đồng chí đang theo học Thạc sĩ. Trường có 2 đồng chí giảng viên được phong tặng Nhà giáo ưu tú...

Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Trường CĐKT Hải quân đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng chính quy, hiện đại, sớm trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm về chuyên môn kỹ thuật có chất lượng cao trong Quân đội; tập trung xây dựng theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, tạo đột phá về sự phát triển toàn diện cả về kiến thức, năng lực và phẩm chất của cán bộ, giáo viên và học viên; đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy-học tích cực, sáng tạo, hợp tác; xây dựng môi trường để học viên học tập chủ động; đổi mới hoạt động đánh giá kết quả đầu ra; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà trường

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức; có trình độ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng hội nhập phù hợp với xu thế phát triển của Quân đội, Quân chủng. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tự học tập, tăng cường đi thực tế tại các đơn vị để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đối với học viên, phải xác định đúng động cơ, trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, học tập tốt, rèn luyện nghiêm, tích cực tham gia các hoạt động tập thể để rèn luyện kỹ năng hoạt động quân sự, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện...

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng trao quà lưu niệm của Bộ Tư lệnh Hải quân cho Nhà trường

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn