
HQ Online - Sáng 7/5, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Dự lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân.
Tham dự còn có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; lãnh đạo các địa phương, đơn vị kết nghĩa, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Cuối năm 1977, trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã chủ trương tách một bộ phận lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 thuộc Lữ đoàn 126, để tổ chức thành một đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Trường Sa. Ngày 8/5/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Ngày 12/2/1979, Trung đoàn được nâng cấp thành Lữ đoàn 146.
Sự ra đời của Lữ đoàn 146 là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân trong việc tổ chức lực lượng, hình thành thế trận phòng thủ vững chắc trên biển đảo tiền tiêu. Trong bối cảnh lịch sử đầy thử thách, việc xây dựng một đơn vị chuyên trách ở Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ quân sự đơn thuần, mà còn là sự khẳng định ý chí kiên định bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu
Trải qua các thời kỳ, Lữ đoàn 146 luôn là nơi thử lửa của ý chí và bản lĩnh. Nơi đây, những cơn bão dữ triền miên, những đợt sóng lớn, những tình huống phức tạp trên biển, trên không, cùng các nguy cơ xâm phạm chủ quyền luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện ấy, từng cán bộ, chiến sĩ đã bền bỉ rèn luyện, không ngừng trưởng thành, xây dựng nên một tập thể đoàn kết, kiên cường, mưu trí, dũng cảm.
Trước yêu cầu xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị. Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu xuyên suốt.

Các đại biểu tham dự
Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có bộ đội Hải quân”; “đảo là nhà, biển cả là quê hương; cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt”.
Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Trong 10 năm qua, Lữ đoàn đã thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân, trong đó có 10 ngư dân nước ngoài; cứu kéo gần 60 lượt tàu cá bị nạn về nơi an toàn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 báo cáo thành tích của Lữ đoàn
Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1983; 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng và đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là sự ghi nhận đối với vai trò, vị thế và tầm vóc của Lữ đoàn 146 trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Trần Văn Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 phát biểu
Phát biểu chỉ đạo, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Lữ đoàn 146 trong suốt 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu thời gian tới, Lữ đoàn 146 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng các giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Quang cảnh buổi lễ
Lữ đoàn cần tập trung triển khai hiệu quả các chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Lữ đoàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lữ đoàn tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; xây dựng đơn vị thực sự là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 146
Đồng chí Tư lệnh Hải quân cũng lưu ý Lữ đoàn 146 không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng Lữ đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 146 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Tin, ảnh: Đức Thu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn