
HQVN - Những năm gần đây, Viện Kỹ thuật Hải quân (VKTHQ) không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, nhiều sản phẩm đã được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị Hải quân.
Khơi dậy đam mê
Nhận thức rõ vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy VKTHQ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong toàn Viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, nghiên cứu viên trẻ.
Đại tá Nguyễn Quang Trung, Viện trưởng VKT HQ:
"Chúng tôi xác định nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Viện cũng như công tác bảo đảm kỹ thuật cho Quân chủng. Vì vậy, Viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi, phát huy trí tuệ tập thể, nhất là tinh thần của tuổi trẻ."
Từ định hướng đó, phong trào nghiên cứu khoa học trong tuổi trẻ VKTHQ ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Mỗi năm, hàng chục đề tài, sáng kiến được triển khai, trong đó tập trung vào những lĩnh vực khó, phức tạp như: sửa chữa, cải tiến trang bị kỹ thuật; tự động hóa hệ thống nâng cao độ tin cậy của vũ khí, khí tài đặc chủng của Quân chủng Hải quân.

Nhóm tác giả Phòng Cơ khí, động lực thảo luận về chuyên môn
Để duy trì và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từ năm 2018, Viện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nghiên cứu viên trẻ”. Mô hình hoạt động của CLB được xây dựng theo hướng linh hoạt, gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, qua đó tạo môi trường thuận lợi để các nghiên cứu viên trẻ phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần học thuật.
Thượng tá Nguyễn Trung Anh, Trưởng ban Tính năng, Phòng Thiết kế, Chủ nhiệm CLB “Nghiên cứu viên trẻ” cho biết: CLB là nơi các thành viên trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và cập nhật các xu hướng khoa học, công nghệ mới. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm khoa học và hội thảo nội bộ, các nghiên cứu viên trẻ có cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu, nhận phản biện khoa học và hoàn thiện đề tài của mình. Điều này góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu cũng như kỹ năng học thuật của cán bộ trẻ.
Gắn nghiên cứu với thực tiễn
Một điểm nổi bật trong phong trào nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ VKTHQ là luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Các đề tài không dừng lại ở lý thuyết mà hướng vào ứng dụng, giải quyết những vấn đề cấp thiết trong bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị.
Trung tá Phạm Văn Hiệp, Nghiên cứu viên, Phòng Cơ khí, động lực là thành viên nhóm tác giả sáng kiến “Nghiên cứu phương án bố trí hệ động lực, lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu hệ động lực trên tàu chiến đấu” đạt giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh năm 2026 cho biết: “Thực tế tại đơn vị cho thấy, hệ động lực ở một số tàu đã cũ, xuống cấp hoặc hỏng hóc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của tàu. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai nghiên cứu sáng kiến trên. Sản phẩm này đã được thử nghiệm và bước đầu được được cấp có thẩm quyền cho phép ứng dụng trên một số tàu chiến đấu”.

Trung tá Phạm Văn Hiệp luôn tích cực học tập, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Anh Hiệp chia sẻ thêm: “Chúng tôi thường xuyên đến các đơn vị cơ sở để khảo sát, nắm bắt những khó khăn trong quá trình khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, từ đó, xác định hướng nghiên cứu phù hợp, bảo đảm đề tài khi hoàn thành có thể áp dụng ngay vào thực tiễn”.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi nội bộ, Viện còn tăng cường hợp tác nghiên cứu với các học viện, nhà trường, cơ sở khoa học trong và ngoài quân đội. Qua đó, đội ngũ nghiên cứu viên trẻ có điều kiện tiếp cận với những thành tựu khoa học tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu.
Theo Đại tá Nguyễn Quang Trung, thời gian tới VKTHQ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học các lĩnh vực về làm chủ công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế của các đơn vị; tăng cường chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.
Với tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên trẻ VKTHQ đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng trong tình hình mới.
Bài, ảnh: DUY KHÁNH
Năm 2025, VKTHQ có 5 tác giả và nhóm tác giả tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; trong đó 4 tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Các giải thưởng này sẽ được trao vào cuối tháng 3/2026.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn