HQ Online - Ngày 6/2, tại xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Kho 862, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (12/2/1976 - 12/2/2026). Dự kỷ niệm có Đại tá Đinh Quang Uy, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng 2; Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm BĐKT Vùng 2; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2; đơn vị bạn và cán bộ, chiến sĩ Kho 862 qua các thời kỳ.
Thủ trưởng cấp trên tặng hoa chúc mừng
Ngày 12/2/1976, Kho 862 được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-KT của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, trên cơ sở tiếp quản Kho bom đạn Thành Tuy Hạ, một kho quân sự lớn do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng từ trước năm 1975.
Những ngày đầu mới thành lập, đơn vị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như: địa bàn rộng, tình hình an ninh phức tạp, cơ sở kho tàng bị hư hỏng nặng, bom đạn tồn lưu với khối lượng rất lớn, nhiều chủng loại nguy hiểm, trong khi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phần lớn chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật đạn dược.
Đại biểu tham dự buổi lễ
Vượt lên gian khổ, hiểm nguy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Quân khí và trực tiếp là Đảng ủy Kho, cán bộ, chiến sĩ Kho 862 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Kho đã tiếp nhận, phân loại, bảo quản, xử lý bom đạn tồn lưu, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, Kho 862 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật vũ khí, đạn dược, kịp thời tiếp nhận, cấp phát hàng vạn tấn đạn dược, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ chiến đấu tại các hướng chiến lược.
Văn nghệ chào mừng
Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm 1994 khi được điều về trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân, Kho 862 có bước phát triển mới cả về nhiệm vụ và quy mô. Cơ sở vật chất kho tàng, trạm xưởng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ.
Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói vũ khí, đạn dược ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, an toàn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Thượng tá Phạm Văn Khoa, Chính trị viên Kho 862 đọc diễn văn kỷ niệm
Trải qua nhiều lần điều chỉnh tổ chức, sáp nhập, đặc biệt từ năm 2020 khi Kho 862 trở thành một bộ phận của Trung tâm BĐKT Vùng 2, đơn vị luôn giữ vững ổn định, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Phong trào thu đua quyết thắng được duy trì hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện.
Với những thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, Kho 862 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liền Đảng bộ kho đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Đại tá Nguyễn Hữu Lương phát biểu
Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính uỷ Trung tâm BĐKT Vùng 2 biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà Kho 862 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ niềm tự hào về truyền thống 17 chữ vàng: “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, của đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ Kho 862 không được bằng lòng với kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đồng chí Chính ủy Trung tâm nhấn mạnh đơn vị cần không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Trước khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, trong đó có cả vũ khí hiện đại và vũ khí, đạn dược cũ, xuống cấp, đồng chí yêu cầu Kho 862 triển khai hiệu quả Cuộc vận động 50, hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật và các tiêu chí xây dựng “kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, xử lý đạn dược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Cùng với đó, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn.
Tin, ảnh: Xuân Hương-Quang Tiến
Đơn vị được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
- 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
- 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
- 2 Huân chương chiến công hạng Ba
- 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 7 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Quốc phòng
- Và nhiều bằng khen, giấy khen khác
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn