Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Sáng nay (13/12), tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII, (2021-2026). Tham dự Đại hội có 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân. Nhân dịp đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo đại hội và có bài phát biểu quan trọng. 

Dự đại hội có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Các đại biểu dự đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự tham quan các sản phẩm của phụ nữ quân đội trưng bày tại đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự thăm quan các sản phẩm của phụ nữ quân đội trưng bày tại đại hội

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII được tổ chức theo phương thức: Trực tiếp đối với 48 đơn vị phía Bắc (từ Quân khu 4 trở ra) và kết hợp mở 10 điểm cầu trực tuyến theo dõi Đại hội đối với các đơn vị phía Nam (từ Quân khu 5 trở vào).

Trước đó, các đại biểu làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn. Kết thúc Đại hội, 60 đại biểu đến báo cáo thành tích với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thời gian Đại hội, tổ chức trưng bày, triển lãm các tác phẩm đạt giải trong Cuộc vận động và sáng tác ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội", các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ. Tổ chức ghi hình Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội và phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội 5 năm (2016 - 2021), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm (2021-2026); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi Điều lệ Hội, trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Quang cảnh đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị... công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội đã có bước chuyển biến mới, vững chắc, toàn diện. Phong trào phụ nữ quân đội đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đóng góp xứng đáng vào phong trào Thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu khai mạc đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI... Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII là đại hội “Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Phát triển”; thể hiện bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí quyết tâm của phụ nữ toàn quân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thành công của đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong quân đội; đồng thời góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII. 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị, khẳng định những thành tích đạt được của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm qua (2016-2021).

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị tại đại hội

Báo cáo nhấn mạnh: 5 năm qua, phụ nữ Quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay đã có 97,9% (tăng 0,9%) gia đình hội viên đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân xuống còn 1,85% (giảm 0,15%). Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội phụ nữ trong quân đội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3% (tăng 0,50%). Số đảng viên nữ tham gia cấp ủy so với tổng số cấp ủy viên các cấp hiện đang công tác là 2,97% (tăng 0,33%). 

Thực hiện tốt phong trào thi đua“Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Phụ nữ Quân đội xây dựng, duy trì hơn 300 mô hình thi đua hiệu quả, tiêu biểu là mô hình “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỷ luật”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu”, “Phụ nữ khơi nguồn sáng tạo”, “Thương yêu, quý trọng bệnh nhân như người thân ruột thịt”, “Phụ nữ xung phong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình”, “Tổ phụ nữ 3 tốt”, “Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực",  “Theo gương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi”… 

Giai đoạn 2016 - 2021 ghi đậm dấu ấn khi lần đầu tiên có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đặc biệt, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Phụ nữ Quân đội đã kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với khẩu hiệu hành động “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch”; đã có hơn 9.000 hội viên thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch, trong đó có 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu chống dịch; phụ nữ toàn quân vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và nhân dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động 5 năm (2016 - 2021). Số cán bộ, nhân viên nữ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; một số đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ chủ trì, được phong quân hàm cấp Tướng; có 934 sáng kiến, hơn 2.000 công trình, sản phẩm và ý tưởng sáng tạo của phụ nữ được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho Quân đội hàng tỷ đồng; 8 tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; gần 70.000 lượt đồng chí được tặng bằng khen, giấy khen, gần 4.000 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 5 năm liên tục phụ nữ Quân đội được Trung ương Hội Liên hiệp Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội... góp phần tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn