
HQVN - Chính phủ vừa thống nhất chủ trương tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) gồm Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình thống nhất giai đoạn 2026–2035. Chủ trương này nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và công bằng xã hội trên phạm vi toàn quốc – trong đó có các vùng ven biển, hải đảo, nơi lực lượng Hải quân đang ngày đêm gắn bó, đồng hành cùng nhân dân.
Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận phương án hợp nhất ba chương trình. Việc điều hành tập trung, quản trị thống nhất được xem là bước đột phá trong tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tinh thần cải cách thể chế hiện nay.
Phát huy sức mạnh tổng hợp – kết hợp kinh tế với quốc phòng
Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CTMTQG giai đoạn 2026–2035 sẽ hướng tới đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hợp tác xã và doanh nghiệp tại hơn 3.300 xã nông thôn, trong đó ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo và vùng khó khăn. Tổng thể chương trình gồm 10 nhóm nội dung với 60 nội dung cụ thể, được triển khai theo hướng Trung ương giao nguồn lực, địa phương chủ động thực hiện.

Đại tá Ngô Văn Thành cùng đoàn công tác thăm lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối
Trong công tác này, lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là Quân chủng Hải quân, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tham gia, phối hợp và hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình như “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" đã chứng minh hiệu quả mô hình quân - dân một ý chí, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội.
Lực lượng Hải quân không chỉ giúp đỡ người dân ổn định sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn là cầu nối đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với ngư dân, khích lệ họ vươn khơi, giữ biển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa giảm nghèo, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.
Hợp nhất chương trình – đổi mới phương thức quản trị
Theo chỉ đạo của Chính phủ, chương trình tích hợp quốc gia mới sẽ có hai hợp phần chính: Xây dựng nông thôn mới – giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cơ chế điều hành thống nhất được thiết kế để bảo đảm phân cấp rõ, tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Không xây dựng lại chương trình mới, mà hợp nhất cơ chế điều hành, phân cấp mạnh cho địa phương, nhất là cấp cơ sở, để phát huy tính chủ động, sáng tạo.”
Riêng các vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng ven biển, hải đảo, việc tích hợp sẽ được thực hiện linh hoạt, kế thừa các yếu tố văn hóa đặc thù, bảo tồn bản sắc kết hợp phát triển sinh kế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và giảm nghèo bền vững, trong khi Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị có chính sách riêng cho vùng biển, đảo – nơi sinh kế phụ thuộc lớn vào khai thác thủy sản, bấp bênh trước tác động của biến đổi khí hậu.
Gắn quản trị hiện đại với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Chương trình tích hợp giai đoạn 2026–2035 được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình quản trị chính sách hiện đại, gắn quản lý phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo. Ở đó, Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong đồng hành với các địa phương ven biển, hỗ trợ ngư dân, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân trên biển.
Với tinh thần “Ở đâu có nhân dân, ở đó có quân đội”, người lính Hải quân vừa là chiến sĩ nơi đầu sóng, vừa là người bạn thân thiết của bà con miền biển, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sự đồng hành ấy chính là hiện thân sinh động của chủ trương lớn mà Chính phủ đang thúc đẩy: thống nhất nguồn lực, điều hành hiệu quả, đem lại lợi ích bền vững cho nhân dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp 2026–2035 không chỉ tạo nền tảng cho quản trị phát triển hiện đại, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn hệ thống – trong đó Quân đội và Hải quân giữ vai trò xung kích – vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường từ biển cả.

Đoàn công tác Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam
Ánh Dương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn