Hội thảo khoa học công trình “Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị Hải quân nhân dân Việt Nam (2000 – 2020)”

HQ Online -

Sáng 27/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học công trình “Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị Hải quân nhân dân Việt Nam (2000–2020)”. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, Chủ nhiệm công trình chủ trì.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chủ trì hội thảo

Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân chỉ đạo Cục Chính trị kế thừa, bổ sung tư liệu lịch sử CTĐ, CTCT từ năm 2000 đến 2005 và tổ chức nghiên cứu, biên soạn Công trình “Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị Hải quân nhân dân Việt Nam (2000–2020)”.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2022, Ban biên soạn đã chủ động, tích cực nghiên cứu, khảo sát, xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và sớm hoàn thành bản thảo lần thứ nhất, gửi ý kiến chuyên gia và Ban Tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT Tổng cục Chính trị cùng thủ trưởng các cấp tham gia đóng góp vào nội dung bản thảo.

Tại hội thảo, Đại tá Phạm Kim Tuyến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Phó Trưởng ban biên soạn, Thư ký công trình báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu công trình. 

Các ý kiến đánh giá tại hội thảo thống nhất: Công trình được nghiên cứu công phu, có chất lượng, có kết cấu hợp lý. Công trình đã tập hợp đầy đủ các sự kiện, tư liệu, sử liệu điển hình. Nội dung công trình đã mô tả một cách cụ thể, toàn diện, có hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Quân chủng đối với các mặt hoạt động CTĐ, CTCT.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo cũng thống nhất đề nghị Ban biên soạn làm rõ thêm hoạt động CTĐ, CTCT trong huy động nguồn lực xây dựng các công trình biển, đảo; hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; đối ngoại quốc phòng Hải quân...

Kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương Ban biên soạn đã chuẩn bị kỹ bản thảo lần thứ nhất. Đồng chí Chủ nhiệm đề tài lưu ý Ban biên soạn cân nhắc, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa nội dung bản thảo tốt nhất trước khi báo cáo Hội đồng khoa học Quân chủng.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn