Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 18

HQ Online -

Từ ngày 9 đến 12/10 đã diễn ra Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 18 (ANCM-18) do nước chủ nhà Hải quân Myanmar tổ chức tại thành phố Nay Pyi Taw với chủ đề “Cùng nhau hành trình: hài hòa tiến tới hòa bình và sự phát triển phồn thịnh”.

Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam gặp song phương Tư lệnh Hải quân Myanmar

Tham dự ANCM-18 trực tiếp có Tư lệnh Hải quân Brunei, Phó Tư lệnh Hải quân Cam-pu-chia, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Hải quân Malaysia, Cục trưởng Cục tình báo Hải quân Thái Lan, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

Tham dự ANCM-18 trực tuyến có Tư lệnh Hải quân Philippine, Tư lệnh Hải quân Singapore và đại diện Hải quân Indonesia.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân chào xã giao Tổng Tư lệnh Myanmar

Mặc dù đất nước đang đối mặt với các vấn đề khó khăn (xung đột sắc tộc, nội chiến) và đặc biệt vừa trải qua trận lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nhưng Hải quân Myanmar đã tổ chức thành công ANCM-18 đảm bảo an toàn, trọng thị, thể hiện trách nhiệm là thành viên ANCM.

Tư lệnh, trưởng đoàn Hải quân các nước chụp ảnh lưu niệm

Các đoàn Hải quân các nước ASEAN đến tham dự ANCM-18 đều thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thông qua việc tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào các hoạt động song phương và đa phương trong khuôn khổ ANCM; thực hiện tốt các nội dung đồng thuận của lãnh đạo cấp cao trong cơ chế ADMM và ADMN+; nâng cao nhận thức chung về mối đe dọa an ninh biển để từ đó cùng nhau phối hợp nâng cao năng lực chia sẻ thông tin và phối hợp trong các hoạt động trên biển.

Hải quân các nước ASEAN đều khẳng định thông qua cơ chế ANCM góp phần giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cam kết thực thi nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và ủng hộ việc sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Tin, ảnh: PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn