Hội nghị triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại Vùng 2

HQ Online -

Sáng 24/11, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 1078-CT/ĐU ngày 7/11/2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về việc triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” khu vực phía Nam.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính uỷ Vùng 2; các đồng chí là thủ trưởng cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật Vùng 2; trưởng ban, trợ lý thuộc cơ quan chính trị, cơ quan hậu cần Vùng; đại diện cơ quan chính trị các đơn vị trong Quân chủng trên địa bàn gồm Tổng công ty Tân cảng Sài gòn, Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân, Hải đoàn 129, Kho 711 (Cục Hậu cần), Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 (Cục Kỹ thuật).

Tại hội nghị, các đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1078-CT/ĐU ngày 7/11/2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. Các ý kiến khẳng định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là việc làm cụ thể góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân trên các vùng biển, đảo; tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân; củng cố, tăng cường niềm tin, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang đề nghị các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” ở khu vực phía Nam, tạo hiệu ứng lan toả phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Hải quân" trong lòng nhân dân.

                                                          Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn